Cán bộ huyện bị điều chuyển công tác vì "bàn việc" trong... khách sạn


Chủ nhật, 12/07/2015 | 06:32


(ĐSPL) - Tuy không đủ cơ sở kết luận ông Tài có quan hệ bất chính với vợ người khác nhưng ông Tài vẫn bị điều chuyển công tác?

(ĐSPL) - Tuy không đủ cơ sở kết luận ông Tài có quan hệ bất chính với vợ người khác nhưng ông Tài vẫn bị điều chuyển công tác?

Liên quan đến vụ việc ông  Ngô Trường Tại (48 tuổi, Huyện ủy viên - Chánh văn phòng huyện ủy Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) bị tố cáo là có hành vi quan hệ bất chính với bà P.T.N (35 tuổi, cán bộ y tế, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu).

Chiều 11/7, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã có văn bản gửi cơ quan truyền thông, thông báo kết quả xử lý đơn tố cáo liên quan đến vấn đề của ông Tại.

Theo đó, tổ kiểm tra do Ban thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi thành lập đã xác định, chưa đủ cơ sở kết luận ông Tài có hành vi như đơn tố cáo được gửi đến.

Tuy nhiên, vụ việc liên quan đã gây giảm sút uy tín bản thân và gia đình ông Tài. Việc này cũng ảnh hưởng đến đơn vị ông Tài công tác và Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi, gây mất trật tự công cộng.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

"Ban Thường vụ thống nhất chỉ đạo Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc ông Tài, điều chuyển ông Tài sang vị trí công tác khác và không giới thiệu vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi nhiệm kỳ 2015-2020", văn bản nêu.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, báo Thanh niên cũng đưa tin, ngày 25/5, ông Đ.T.T. (ngụ phường 1,TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã làm đơn gửi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và các ngành chức năng tố cáo ông Ngô Trường Tại (48 tuổi, Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy Vĩnh Lợi) quan hệ bất chính với vợ ông là bà P.T.N. (35 tuổi, cán bộ y tế).

Xác nhận điều này, ông Trần Văn Út- Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, cho biết, huyện ủy đã nhận được đơn tố cáo ông Ngô Trường Tại có hành vi quan hệ bất chính với bà P.T.N và bị bắt quả tang tại một khách sạn. Nhận được thông tin, ban Kiểm tra Huyện ủy đã thành lập tổ để kiểm vụ việc. Huyện ủy cũng đã yêu cầu ông Ngô Trường Tại viết tường trình.

Theo đó, Ngô Trường Tại quen biết bà P.T.N qua mạng xã hội. rưa 22/5, ông Tại hẹn bà P.T.N ra một quán cà phê để bà P.T.N làm giúp ông giấy tờ xe. Nhưng do chờ lâu không thấy bà P.T.N đến nên ông thuê phòng ở khách sạn để nghỉ, sau đó bà P.T.N đến. Khi bà P.T.N vô phòng thì bị người nhà ông Đ.T.T. đến phát hiện trình báo công an đến kiểm tra, lập biên bản.

BTV (Tổng hợp)

Xem thêm: [mecloud]qzZ20VsFjf[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-bo-huyen-bi-dieu-chuyen-cong-tac-vi-ban-viec-trong-khach-san-a101757.html