Sự thật về những số điện thoại “gái gọi” trên web sex


Chủ nhật, 20/09/2015 | 12:36


(ĐSPL) - Thời gian gần đây, nhiều phụ nữ bàng hoàng khi phát hiện số điện thoại, ảnh của mình bị đăng lên web sex và bị gán vào “thân phận” gái bao.

(ĐSPL) - Thời gian gần đây, nhiều phụ nữ bàng hoàng khi phát hiện số điện thoại, ảnh của mình bị đăng lên web sex và bị gán vào “thân phận” gái bao. “Tai họa” bỗng nhiên giáng xuống đầu khiến không ít người cuộc sống đảo lộn, tan nát gia đình vì bị những tin nhắn tục tĩu quấy rầy. Trao đổi với PV báo ĐS&PL về vấn đề này, nhiều chuyên gia pháp lý khẳng định, hành vi đưa số điện thoại, ảnh người khác lên “web đen” là phạm pháp. Tuy nhiên, nạn nhân không có bằng chứng và rất khó để có thể “bắt tận tay” loại tội phạm này.

Muôn kiểu “chơi bẩn”

Nói chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị V. A. (SN 1985, ngụ Cầu Giấy, Hà Nội) ngậm ngùi kể về những ngày tháng bị nhiều số điện thoại lạ đeo bám: “Bản thân tôi cũng giật mình vì bỗng nhiên mình lại được nhiều người lạ “quan tâm” đến vậy. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ người ta nhầm máy. Càng về sau, mỗi ngày, tôi nhận đến hơn 20 cuộc gọi và hàng chục tin nhắn với những lời mời gọi đi chơi, trêu ghẹo, tán tỉnh cả ngày và đêm. Họ nói chuyện bằng ngôn ngữ không được lành mạnh, theo kiểu coi tôi là gái gọi, gái làm tiền. Chặn số nọ thì số kia lại hiện lên trên màn hình. Sau đó, tôi cố tình nói chuyện với một người thì phát hiện, số điện thoại của mình bị đưa lên các diễn đàn hẹn hò, giao lưu kết bạn”.

Ảnh minh họa

Theo chỉ dẫn của một người bạn, chị vào trang web đen và sững sờ thấy số điện thoại của mình với nội dung: Mình tên là V.A. sinh năm 1985, mình là nhân viên văn phòng, kinh tế ổn định, đã lập gia đình nhưng chồng mình “bất lực” trong “chuyện ấy”... Chính vì thế, mình rất thiếu thốn tình cảm, nhu cầu chuyện XXX của mình rất cao. Nên mình muốn tìm một bờ vai để tâm sự, xin liên hệ 090126xxxx.

Vừa đọc xong, chị sợ hãi, vội vàng thoát ra khỏi trang web. Sau bao ngày bị làm phiền, chị quyết định nói với chồng để anh gỡ giúp. “Chồng tôi vốn hay ghen và gia trưởng. Khi nhận được những tin nhắn lạ, tôi đã nói với chồng nhưng anh lại cho rằng, chính tôi đã dựng kịch để lừa dối anh, sợ bị anh phát hiện nên mới làm trò ra như vậy. Có những đêm, hai vợ chồng đang ngủ, bỗng điện thoại có tin nhắn với nội dung: “Anh sẽ cho em một đêm tình nồng”. Chồng tôi đã nổi điên và chửi mắng, thậm chí đánh đập tôi thậm tệ. Dù giải thích thế nào anh ấy cũng không nghe. Sau đó, chúng tôi sống ly thân. Những chuỗi ngày tôi phải “chịu trận” vì bị quấy rối, làm phiền bởi những số điện thoại không hề quen biết khiến tôi không thể chịu thêm được và buộc lòng phải bỏ số điện thoại đi”, chị V.A. bức xúc.

Cùng cảnh ngộ với chị V.A. là chị H., chủ một sim số tứ quý 6. Nói chuyện với chúng tôi, chị H. than vãn về việc số điện thoại của mình gần đây thường xuyên nhận được những cuộc gọi khiếm nhã. Vốn là chủ một shop bán hàng qua mạng, chị phải công khai số điện thoại để khách hàng dễ liên lạc, nhưng không ngờ lại bị đăng lên làm số liên lạc của một web đen. “Các cuộc gọi đều được thực hiện vào buổi tối, sáng sớm khiến cuộc sống gia đình tôi đảo lộn. Tôi đã gọi điện đến tổng đài nhờ họ chặn số đã làm phiền mình nhưng mỗi hôm lại là hàng chục số lạ. Tuy nhiên, khi tôi đang bị khủng bố thì đã biết bộ mặt thật của kẻ đưa số điện thoại của tôi lên mạng”, chị H. kể.

Sau hai tuần bị “khủng bố”, chị H. nhận được một cú điện thoại từ sim rác hỏi mua số điện thoại tứ quý của mình. Chị biết đó là kẻ đã làm cuộc sống của mình đảo lộn nhưng không có bằng chứng. Sau này, để tránh phiền toái, chị H. đã bán lại số tứ quý cho một người khác với giá rẻ. Bởi nếu không bán thì phải cắt số, tức là chẳng thu lại được tiền.

Được biết, đây chỉ là một trong số những chiêu trò của dân “săn” sim số đẹp nhằm mua được số đẹp với giá rẻ. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp, khi chia tay, không ít “đấng đàn ông” đăng số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, ảnh của người yêu cũ lên web đen để trả thù.

Khó xử lý vì không thể “bắt tận tay”

Trao đổi với PV báo ĐS&PL dưới góc nhìn pháp lý về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM Phạm Vĩnh Thái cho rằng, những nạn nhân bị đưa hình cá nhân, số điện thoại lên mạng không chỉ bị tổn hại đến danh dự, cuộc sống, các mối quan hệ mà nhiều người còn có ý nghĩ giải quyết vụ việc một cách tiêu cực. Theo quy định của pháp luật, hành vi lấy số điện thoại đưa lên các web có phim sex, ảnh sex và giới thiệu là gái gọi là hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự của người khác, vi phạm pháp luật, có thể bị truy tố về tội Làm nhục người khác theo Điều 121, Bộ luật Hình sự hoặc phạm tội Vu khống theo Điều 122, Bộ luật Hình sự.

Cũng theo luật gia Thái, đa phần các nạn nhân cho hay, không thể tố cáo các đối tượng này vì không rõ người phát tán số điện thoại cá nhân của mình là ai. Nhiều người không thể bỏ số điện thoại cá nhân đành “sống chung với lũ” như đặt tên cho các số quấy nhiễu để khi số này gọi đến không nghe hoặc nhờ tổng đài chặn cuộc gọi. Riêng các trang cá nhân trên mạng xã hội, các nạn nhân đều thay đổi toàn bộ mật khẩu và nick chat.

Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Túy (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, hình ảnh cá nhân là quyền về nhân thân của người đó, được pháp luật bảo vệ và được quy định cụ thể trong các Điều 31, 33, 34 Bộ luật Dân sự. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân, thậm chí chỉ công bố thông tin về bí mật đời tư cũng phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. “Không ai có quyền phát tán hình ảnh, thông tin bí mật đời tư nhằm xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Hành vi phát tán ảnh khỏa thân, ảnh sinh hoạt đặc biệt, phim quay lén nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác là vi phạm pháp luật và có dấu hiệu phạm tội Làm nhục người khác quy định tại Điều 121, BLHS”, luật sư Túy nhấn mạnh.

Những chiêu trò trả thù tình hèn hạ

Trao đổi với PV, thạc sỹ Lê Văn Phú, giảng viên khoa Xã hội học trường ĐH KHXH&NV Hà Nội cho rằng: “Tôi cũng đã từng nghe về những sự việc đưa ảnh, số điện thoại của người khác lên mạng nhằm mục đích trả thù. Theo tôi, hành động trả thù khi tỏ tình bị từ chối, hay sau khi chia tay đã là hèn hạ rồi chứ chưa nói đến cách đưa thông tin của đối tượng lên các trang “web đen” để hạ nhục người ta. Đây là một hiện tượng đáng phê phán thể hiện tâm lý lệch lạc của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Họ nhanh yêu, nhanh chóng tỏ tình và rồi khi hy vọng bị dập tắt quay sang hạ nhục, gây phiền toái cho đối phương. Hơn nữa, việc trả thù còn thể hiện sự suy đồi về đạo đức của những con người đó, trái với thuần phong, văn hóa Việt. Tuy nhiên, tôi xin nói lại, đây chỉ là một vấn nạn, xu hướng nhỏ của một bộ phận giới trẻ thôi”.

Mai Hằng-Văn Chương

[mecloud]vpwGvV98L1[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-ve-nhung-so-dien-thoai-gai-goi-tren-web-sex-a111375.html