Tài xế làm 5 người tử vong lĩnh án tù


Thứ 2, 31/10/2016 | 06:58


(ĐSPL) - Sau vụ va chạm, một số người trong xe 29 chỗ văng ra ngoài, 5 trong tổng 12 người ngồi trên xe 16 chỗ tử vong.

(ĐSPL) - Sau vụ va chạm, một số người trong xe 29 chỗ văng ra ngoài, 5 trong tổng 12 người ngồi trên xe 16 chỗ tử vong.

Ngày 27/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thầm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Điện về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" - tin tức đăng tải trên báo Pháp luật Plus.

Bị cáo Nguyễn Văn Điện trước vành móng ngựa - Ảnh: báo Pháp luật Plus.

Theo báo Tri thức trực tuyếnkhoảng cuối tháng 3/2015, Nguyễn Văn Điện (32 tuổi ở huyện Xuân Trường, Nam Định) mua lại cổ phần góp vốn ôtô và máy bơm bê tông tĩnh điện của một người bạn để làm ăn.

Ngày 30/3/2015, Điện điều khiển xe ôtô trên kéo theo phía sau là máy bơm bê tông tĩnh nặng khoảng 5 tấn có lốp lưu thông trên quốc lộ 32, theo hướng thị xã Sơn Tây về nội thành Hà Nội.

Đến địa phận huyện Phúc Thọ, mối hàn thanh kéo bị đứt gãy khiến chiếc máy bơm bê tông tĩnh phía sau lao sang phần đường bên trái, đâm vào ôtô 16 chỗ ngồi do anh Hòa (37 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) điều khiển.

Sau khi xoay tròn, ôtô 16 chỗ văng vào xe 29 chỗ do ông Hà Ngọc Tài điều khiển đang lao tới.

Vụ việc khiến một số người trong xe 29 chỗ văng ra ngoài, 5 trong tổng 12 người ngồi trên xe 16 chỗ tử vong.

Vào cuộc, cơ quan điều tra xác định lỗi thuộc về lái xe Nguyễn Văn Điện.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Điện 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-lam-5-nguoi-tu-vong-linh-an-tu-a143311.html