Tạm giam gã anh rể giở trò đồi bại với em vợ


Thứ 3, 23/05/2017 | 08:24


Cùng sự kiện

Sang nhà mẹ vợ nhưng chỉ thấy em gái vợ ở nhà, Hoài đã có hành vi sàm sỡ em H. nhưng bị em kháng cự.

Sang nhà mẹ vợ nhưng chỉ thấy em gái vợ ở nhà, Hoài đã có hành vi sàm sỡ em H. nhưng bị em kháng cự.

Báo Dân Trí đăng tải thông tin, Ngày 23/5, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với nghi can Nguyễn Hữu Hoài (SN 1987, trú tại xã Tân Hà, Lâm Hà) về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Tạm giam gã anh rể giở trò đồi bại với em vợ - Ảnh minh họa

Theo báo Tuổi Trẻ, quá trình điều tra xác định, do vợ chồng có mâu thuẫn, chị T. (vợ Hoài) đã bỏ về nhà mẹ ruột ở huyện Lâm Hà sinh sống. Sau khi uống rượu say, khoảng 13h ngày 20/5 Hoài đến nhà mẹ vợ để tìm chị T. đề nghị vợ trở về nhà.

Lúc Hoài đến thì gặp em vợ của là bé N.T.H. (sinh năm 2003) ở nhà. Hoài hỏi vợ mình đâu, em H. trả lời chị T. không có nhà. Thấy trong nhà cũng không có ai, Hoài bèn sàm sỡ, ôm em H. định giở trò nhưng bị em H. kháng cự và la lớn, Hoài bỏ về.

Cảm thấy uất ức và xấu hổ, em H. ra sau nhà lấy chai thuốc diệt cỏ uống 1 ngụm. Sau khi uống, thấy khó chịu, nóng trong người nên H. đã gọi điện thoại báo cho mẹ và người cậu tên S. biết.

Anh S. chạy sang nhà thấy H. nằm bên chai thuốc sâu nên đã vội vàng đưa H. đi cấp cứu. Lúc này Hoài cũng xuất hiện, liên tục xin lỗi và chống chế là do say rượu nên làm bậy.

Do được cấp cứu kịp thời nên em H. không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Tiếp nhận tin báo của gia đình nạn nhân, ngày 21/5 Công an huyện Lâm Hà đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hoài để điều tra.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định vào khoảng tháng 2/2017, Hoài cũng đã từng xâm hại H. nhưng em H. không tố cáo vì xấu hổ và sợ mất hạnh phúc gia đình chị T.

Được biết Hoài là xã đội phó xã đội Tân Hà và là đảng viên. Ngày 22/5 Công an huyện Lâm Hà đã có văn bản báo cáo huyện ủy Lâm Hà để làm thủ tục khai trừ Hoài ra khỏi Đảng.

Vụ việc đang được Công an huyện Lâm Hà tiếp tục làm rõ.

Điều 115 Tội giao cấu với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1.  Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giam-ga-anh-re-gio-tro-doi-bai-voi-em-vo-a191080.html