Tạm giữ người đàn ông dâm ô bé gái 9 tuổi ở TP.HCM


Thứ 4, 07/04/2021 | 04:09


Sau khi cho bé gái 50.000 đồng tiền công xếp lại ghế, ông S. dụ dỗ cháu bé lên xe máy rồi chở đến chỗ vắng để thực hiện hành vi dâm ô.

Sau khi cho bé gái 50.000 đồng tiền công xếp lại ghế, ông S. dụ dỗ cháu bé lên xe máy rồi chở đến chỗ vắng để thực hiện hành vi dâm ô.

Ngày 27/2, Công an quận 8 (TP.HCM) đang tạm giữ ông Đ.N.S. (58 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Công an đưa ông S. về trụ sở làm việc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo tin tức điều tra ban đầu, ông S. hành nghề xe ôm. Vào khoảng 18h30 ngày 26/2, ông S chạy xe máy đi qua một con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 thì thấy cháu Q. (9 tuổi) đang chạy xe đạp. Tại đây, ông S. tiếp cận và nhờ cháu Q. xếp lại cái ghế rồi trả công 50.000 đồng.

Sau đó, ông S. dụ dỗ cháu Q. lên xe, chở đến trước nhà số 2620 Phạm Thế Hiển (quận 8) rồi thực hiện hành vi dâm ô. Tại đây, thấy cháu Q. khóc, sợ bị người dân phát hiện, ông S. đã chở cháu bé về vị trí cũ.

Tuy nhiên, trên đường về, cha của cháu Q. phát hiện ông S. đang chở con gái mình nên báo cơ quan công an phường 6, quận 8 để làm rõ. Thời điểm này, một số người dân tưởng ông S. bắt cóc cháu Q. nên lao vào đánh túi bụi, đồng thời chụp hình, quay clip đăng tải lên mạng xã hội với nội dung bắt cóc trẻ em.

Ông S. sau đó được đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, ông S. đã thừa nhận hành vi của mình. Trong ngày 27/2, cháu Q. cũng được đưa đi giám định tại Trung tâm Pháp y TP.HCM để giám định phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-nguoi-dan-ong-dam-o-be-gai-9-tuoi-o-tphcm-a313300.html