Tạm giữ thanh niên 9X chặn đường "yêu" cô gái trẻ rồi cướp tài sản


Thứ 7, 27/05/2017 | 03:14


Cùng sự kiện

Thấy cô gái trẻ đi xe máy một mình, nam thanh niên 9X chặn xe, khống chế nạn nhân để giở trò đồi bại rồi ra tay cướp tài sản.

Thấy cô gái trẻ đi xe máy một mình, nam thanh niên 9X chặn xe, khống chế nạn nhân để giở trò đồi bại rồi ra tay cướp tài sản.

Theo thông tin đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 26/5, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đang tạm giữ Trần Văn Cường (25 tuổi, ngụ xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản.

Báo VietNamNet đưa tin, Cường làm công nhân ở KCN Xuân Lộc. Ngày 19/5, Cường lái xe máy đi nhậu với nhóm bạn.Trên đường về nhà, nam công nhân thấy chị P (19 tuổi) chạy xe máy hiệu Honda Airblade một mình, đi cùng chiều nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Thanh niên 9X chặn đường "yêu" cô gái trẻ rồi cướp tài sản - Ảnh minh họa

Cường điều khiển xe chạy lên trước rồi chờ sẵn ở ven đường. Khi thấy chị P đi tới, nam thanh niên lao ra chặn, rút chìa khóa xe thiếu nữ này.

Cường sau đó ép thiếu nữ này tới đoạn có bụi cây rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Hành sự xong, Cường còn chiếm đoạt điện thoại, thẻ ATM và chứng minh nhân dân của nạn nhân.

Nhận tin báo sự việc, công an huyện Xuân Lộc vào cuộc điều tra. Quá trình sàng lọc, công an đã bắt giữ Cường.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

A) Có tính chất loạn luân;

B) Làm nạn nhân có thai;

C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

A) Có tổ chức; 

B) Nhiều người hiếp một người;

C) Phạm tội nhiều lần;

D) Đối với nhiều người;

Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-thanh-nien-9x-chan-duong-yeu-co-gai-tre-roi-cuop-tai-san-a191482.html