Tên cướp giật hành hung cán bộ để “vượt ngục”


Thứ 3, 09/06/2015 | 04:29


(ĐSPL) - Thời gian bị tạm giam, Tú đã có hành vi tấn công người thi hành công vụ để trốn khỏi nơi giam giữ.

(ĐSPL) - Thời gian bị tạm giam, Tú đã có hành vi tấn công người thi hành công vụ để trốn khỏi nơi giam giữ. 

Theo tin tức trên ANTV, mới đây, Toà án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo: Quách Hoàng Tú và Trần Thiện Tâm về hành vi cướp giật tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo đó, khoảng 10h ngày 24/9/2014, chị Lưu Thị Diễm Phương (SN 1984- ngụ đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8) điều khiển xe gắn máy từ Phường 3 về nhà. Đến gần chốt đèn giao thông- đoạn ngã tư Bến xe khách Vĩnh Long, chị Phương dừng xe nghe điện thoại thì bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe gắn máy từ phía sau trờ tới giật điện thoại rồi bỏ chạy về hướng Quốc lộ 53 nối dài.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Bảnh (SN 1967- ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2) là thành viên CLB Xe honda khách phòng chống tội phạm Phường 8 đang đậu xe gần đó, nghe tri hô cướp đã kịp thời nhận diện 2 thanh niên và phương tiện gây án. Anh Bảnh đến cơ quan công an cung cấp những chi tiết quan trọng về 2 thanh niên thực hiện vụ cướp giật nói trên.

Trong lúc Công an Phường 8 đang xác minh thông tin anh Bảnh cung cấp thì tiếp tục xảy ra vụ cướp giật túi xách của người đang chạy xe lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Theo lời trình bày của chị Quách Minh Thảo (SN 1980- ngụ xã Tân Hạnh- Long Hồ): Khoảng 14h45 cùng ngày, chị Thảo điều khiển xe gắn máy đến chợ Vĩnh Long, trên xe có để một túi xách.

Vừa đến đường Đinh Tiên Hoàng thì có 2 thanh niên chạy xe gắn máy từ phía sau áp sát giật túi xách của chị rồi bỏ chạy về hướng chợ Vĩnh Long. Trong giỏ có 1 điện thoại iPhone, 1 đồng hồ đeo tay, 60.000đ và một số giấy tờ.

Ngay sau đó, Công an Phường 8 đã thông báo đặc điểm nhận dạng và phương tiện đối tượng sử dụng để cướp giật tài sản cho các thành viên CLB Xe honda khách phòng chống tội phạm và lực lượng Bảo vệ dân phố Phường 8 nắm.

Khoảng 16h20 cùng ngày, khi ông Nguyễn Ngọc Phi- Phó Ban Bảo vệ dân phố Phường 8 đến chợ Phước Thọ làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 thanh niên chạy xe gắn máy có biển số và đặc điểm như đã được thông báo liền báo Công an Phường 8 mời 2 đối tượng về cơ quan làm việc.

Tại Công an Phường 8, các đối tượng khai tên Quách Hoàng Tú (SN 1988- ngụ ấp Phụng Đức, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách- Bến Tre) và Trần Thiện Tâm (SN 1993- ngụ Ấp 5, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng- Long An) là thủ phạm vừa gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên đường Đinh Tiên Hoàng trước đó.

Thời gian bị tạm giam, Quách Hoàng Tú đã có hành vi tấn công người thi hành công vụ để trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong lúc chạy trốn, Tú lại tiếp tục thực hiện hành vi cướp xe mô tô để làm phương tiện trốn chạy.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thiện Tâm mức án 4 năm tù giam và  bị cáo Quách Hoàng Tú là 18 năm tù giam.

GIA HUY (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ten-cuop-giat-hanh-hung-can-bo-de-vuot-nguc-a97676.html