Thanh niên tự cầm dao cứa cổ giả bị cướp vì thua cá độ


Thứ 3, 01/08/2017 | 09:50


Cùng sự kiện

Sợ gia đình la mắng vì thua cá độ và số đề, Trường đã ra chợ mua dao rồi tự cứa vào cổ và tri hô bị cướp.

Sợ gia đình la mắng vì thua cá độ và số đề, Trường đã ra chợ mua dao rồi tự cứa vào cổ và tri hô bị cướp.

Báo Công an nhân dân đăng tải thông tin, ngày 1/8, Công an huyện Tam Nông đã lập hồ sơ, mời đối tượng Nguyễn Hữu Trường (32 tuổi, ngụ xã Phú Thọ) lên làm việc để xử lý về hành vi thông tin giả đến các cơ quan có thẩm quyền.

Trường tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo báo Tri thức trực tuyến, chiều ngày 28/7, Trường đến trực ban hình sự Công an huyện Tam Nông trình báo vừa bị cướp số tiền 40 triệu đồng, tại khu vực vắng người, thuộc ấp 3 (xã Phú Ninh)..

Nam thanh niên cho biết anh bị hai người lạ bịt mặt dùng dao khống chế, cướp số tiền trên và đẩy mình xuống kênh. Sau khi hai tên cướp tẩu thoát, Trường mới tri hô người dân và đến trụ sở cảnh sát trình báo.

Công an huyện Tam Nông đã chỉ đạo lực lượng xuống hiện trường xác minh và phát hiện nhiều điểm nghi vấn. Quá trình điều tra, công an xác định Trường đã tạo hiện trường giả vụ cướp tài sản.

Qua làm việc, Trường thừa nhận, do thua cá độ bóng đá và số đề nên nợ nần số tiền lớn. Anh ta sợ gia đình la rầy nên nảy sinh ý định tạo hiện trường giả của một vụ cướp. Trường khai đã ra chợ mua dao thái lan, rồi tự cứa vào cổ mình để tạo vết cắt và nhảy xuống kênh.

Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau;

+ Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng;

+ Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác;

+ Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng;

+ Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác;

+ Thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay khác ở khu vực sân bay, khu vực cấm; đốt và thả “đèn trời”;

+ Sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi bốc vác, chuyên chở, giữ hành lý ở các bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-nien-tu-cam-dao-cua-co-gia-bi-cuop-vi-thua-ca-do-a197847.html