Thu giữ hơn 2.000 đồ chơi bạo lực dịp Tết trung thu


Thứ 2, 14/09/2015 | 14:07


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Ngày 14/9, cảnh sát đã kiểm tra một cửa hàng kinh doanh ở TP Vinh (Nghệ An) thu giữ hơn 2.000 đồ chơi nguy hiểm mang tính bạo lực như súng bắn bi, bắn đạn nhựa..

(ĐSPL) - Ngày 14/9, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã kiểm tra một cửa hàng kinh doanh ở TP Vinh (Nghệ An) thu giữ hơn 2.000 đồ chơi nguy hiểm mang tính bạo lực như súng bắn bi, bắn đạn nhựa, đao...

News.zing cho biết, sáng 14/9, sau thời gian theo dõi, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64) Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ ập vào kiểm tra một cửa hàng nằm trên đường Lê Huân, phường Hồng Sơn, TP Vinh. Tại đây, công an phát hiện, thu giữ hơn 2.000 đồ chơi nguy hiểm mang tính bạo lực như súng bắn bi, bắn đạn nhựa, gậy, đao, kiếm …

Lô hàng đồi chơi trẻ em bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Phạm Hòa.

Cũng theo đó, Dân Trí cho biết thêm, lô đồ chơi nguy hiểm trên không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn chứng từ do Nguyễn Thị Phương (SN 1982, trú tại phường Vinh Tân, Tp Vinh) mua từ Móng Cái (Quảng Ninh) về để phục vụ cho dịp Trung thu sắp tới. “Các khẩu súng bắn đạn nhựa, bắn bi có khả năng gây sát thương cao, hết sức nguy hiểm. Mỗi khẩu súng được Phương bán ra thị trường với giá 40.000 đồng, đao, kiếm, gậy bán với giá từ 15-20.000 đồng”, trung tá Ngô Sỹ Chiến cho hay.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của chị Nguyễn Thị Phương - chủ lô hàng đồ chơi nói trên.

Được biết, vào dịp này năm ngoái, ki ốt của Nguyễn Thị Phương cũng bị phát hiện, thu giữ một số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm và bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Với trường hợp tái phạm này, chủ cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính với mức tối đa 10 triệu đồng.

MỸ AN (Tổng hợp)

Xem thêm video:

[mecloud]TuUClYZ6av[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-giu-hon-2000-do-choi-bao-luc-dip-tet-trung-thu-a110566.html