Thủ tướng: VKSND Tối cao vào cuộc kịp thời vụ quán Xin Chào


Thứ 2, 31/10/2016 | 07:09


(ĐSPL) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự vào cuộc nhanh chóng và rất có trách nhiệm của VKSND Tối cao để bảo vệ quyền lợi cho chủ quán Xin Chào.

(ĐSPL) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự vào cuộc nhanh chóng và rất có trách nhiệm của VKSND Tối cao để bảo vệ quyền lợi cho chủ quán Xin Chào.

Thông tin trên báo Pháp Luật TP HCM, theo Thủ tướng, việc Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu Viện trưởng VKSND TP.HCM chỉ đạo Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh lập tức đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Tấn, đồng thời yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh và kiểm sát viên trực tiếp tiến hành tố tụng để làm rõ trách nhiệm là các động thái kịp thời. Bên cạnh đó, các ngành nội chính, Công an TP.HCM cũng đã tích cực xử lý vụ việc để không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: Dân Việt)

Báo Vnexpress đưa tin, theo nội dung vụ án, ông Tấn mở quán cà phê đối diện Công an huyện Bình Chánh. Công an huyện nhiều lần kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, sau đó khởi tố chủ quán về hành vi Kinh doanh trái phép.

Khi vụ án sắp được đưa ra xét xử, ngày 19/4, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu UBND TP HCM chỉ đạo Công an và VKSND TP HCM kiểm tra vụ việc.

Một ngày sau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND TP HCM kiểm tra việc xử lý hình sự ông Tấn.

Sáng 21/4 Công an TP HCM họp báo, xác định xử lý hình sự ông Tấn là có căn cứ nhưng nóng vội. Cùng thời điểm, TAND huyện Bình Chánh trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Ngày 24/4, Viện KSND H.Bình Chánh công bố các quyết định phục hồi quyền lợi hợp pháp đối với ông Tấn đã bị đình chỉ trong thời gian bị khởi tố.

NINH LAN (Tổng hợp)


Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-vksnd-toi-cao-vao-cuoc-kip-thoi-vu-quan-xin-chao-a142857.html