Đà Nẵng: Một nam sinh bị đâm chết oan


Thứ 4, 18/01/2017 | 09:45


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Nghe có tiếng ồn ào trước cửa nhà mình, P. liền ra xem thì bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt lao vào đâm tử vong.

(ĐSPL) - Nghe có tiếng ồn ào trước cửa nhà mình, P. liền ra xem thì bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt lao vào đâm tử vong.

Báo Vnexpress đưa tin, khoảng 20h30 tối 17/1, nhiều người dân thấy cảnh 2 nam thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một thanh niên khác phố Lê Duẩn, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Bị truy sát, nam thanh niên chạy vào căn nhà số 367 Lê Duẩn lẩn trốn. Nghe có tiếng trước cửa nhà mình, Trần Nguyễn Anh P. (21 tuổi) ra xem thì bất ngờ bị 2 thanh niên lao đến đâm, tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường Lê Duẩn - Ảnh: Pháp luật Plus

Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí dẫn nguồn thông tin từ một số người dân sống gần đó cho hay, trước khi xảy ra án mạng, 3 thanh niên kia va chạm giao thông dẫn đến xích mích nên hai thanh niên đã rượt đuổi thanh niên còn lại. Do bị rượt đuổi nên thanh niên đó đã chạy vào nhà P. trốn.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa hiện trường để lấy lời khai, đồng thời trích xuất các camera nhận dạng hung thủ.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh: Vietnamnet

Báo Giao thông thông tin thêm, được biết, P. hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng. Vụ việc xảy ra ở tuyến phố chuyên kinh doanh thời trang Lê Duẩn, thuộc trung tâm TP Đà Nẵng khiến hàng trăm người hiếu kỳ tập trung theo dõi, gây tắc nghẽn giao thông. Lực lượng chức năng phải rất vất vả mới vãn hồi trật tự.

Nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt hung thủ.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-mot-nam-sinh-bi-dam-chet-oan-a178591.html