Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2019: Chồng đốt xác vợ, Mẹ thuê người đánh chết bạn trai của con gái


Thứ 7, 11/05/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Lời khai rợn người của gã chồng giết vợ, đốt xác trong thùng phuy

Ngày 11/5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Đơn Dương đã áp giải nghi can Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, Đơn Dương) tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án giết người đốt xác phi tang rúng động dư luận.

Nạn nhân là chị N.K.H (26 tuổi, vợ Vũ).

Công an thu giữ lò quay bằng thùng phuy mà Vũ dùng để đốt xác vợ phi tang - Ảnh: VNN

Hàng trăm người dân đã tập trung về nhà nghi can Vũ ở xã Lạc Lâm theo dõi việc khám nghiệm.

Người hiếu kỳ tập trung đông khiến QL27 qua địa bàn ách tắc cục bộ, lực lượng CSGT phải vất vả điều tiết.

Thông tin từ Công an huyện Đơn Dương, sáng ngày 10/5, đơn vị nhận được trình báo của bà N.T.M.A (mẹ ruột nạn nhân H.) việc con gái mất tích từ ngày 8/5, không thể liên lạc.

Khi bà A. đến nhà Vũ hỏi thông tin về H., Vũ nói không biết rồi lấy xe ô tô BKS 49A-250.03 chở 2 con gái (4 tuổi và 6 tuổi) đi chơi. Điện thoại Vũ sau đó cũng không liên lạc được.

Công an huyện Đơn Dương đã đến nhà Vũ tìm hiểu, điều tra nhưng nhà khóa trái cửa.

Người thân liên lạc với Vũ thì gã cho biết đang đưa 2 con đi tắm biển mà không nói địa chỉ.

Đến chiều ngày 10/5, một người thân tiếp tục gọi điện cho Vũ hỏi vợ (chị H.) đi đâu thì Vũ trả lời “xử rồi”.

Người thân mở cửa nhà kho trong nhà bố mẹ Vũ thì phát hiện thi thể chị H. bị thiêu thành tro gần hết, trong lò quay độ chế bằng thùng phuy.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an huyện Đơn Dương báo cáo Công an tỉnh phối hợp điều tra, truy bắt nghi can Vũ.

Qua xác minh, xác định Vũ đang ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) cùng 2 người con gái.

Tối 10/5, trinh sát đã đón lỏng, bắt khẩn cấp Vũ tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) khi gã đang lái xe từ TP Phan Thiết trở về nhà.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ khai, chiều ngày 8/5, Vũ đi đá bóng cùng bạn bè, sau đó ăn nhậu đến 0h sáng ngày 9/5 mới về nhà.

Vừa vào nhà, Vũ bị vợ chửi, có những lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ Vũ. Bực tức, Vũ đánh vợ thì bị H. đánh lại.

Khi H. đi xuống nhà bếp thì Vũ dùng cây sắt đánh mạnh vào vùng gáy khiến nạn nhân tử vong. Vũ đưa thi thể H. vào nhà tắm tắm rửa, dùng áo mưa, bạt nilon quấn chặt để nơi góc nhà.

Sáng ngày 9/5, Vũ đi mua 10 lít xăng về cất, sau đó đến nhà bố mẹ ruột nhờ một người làm tên N. bưng lò nướng bằng thùng phuy cất vào kho.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Vũ dùng ô tô chở thi thể chị H. sang bỏ vỏ vào lò nướng, đậy nắp lại rồi trở về nhà đánh thức 2 con gái dậy đi chơi.

Khi chở 2 con gái đến nhà kho (cách nhà Vũ khoảng 100m), Vũ dừng xe đi vào đổ xăng vào lò nướng rồi châm lửa đốt thi thể vợ để phi tang.

Vũ sau đó lên xe chở các con xuống TP Phan Thiết chơi, tắm biển như chưa có chuyện gì xảy ra. Vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người mẹ thuê côn đồ đánh chết bạn trai của con gái

Ngày 11/5, Công an Bình Dương bắt giữ Trịnh Thị Huy (39 tuổi) cùng Thạch Hoàng Việt (24 tuổi), Lữ Thanh Phong (40 tuổi), Huỳnh Ngọc Nhân (34 tuổi) và Phạm Cường (29 tuổi, cùng ở Bình Dương) để điều tra hành vi Giết người. Riêng hai nghi can Đặng Văn Nhanh (29 tuổi) và Huỳnh Quốc Việt (30 tuổi) được cho tại ngoại.

Nhóm nam nghi can trong vụ án - Ảnh: VnExpress

Theo điều tra, con gái 17 tuổi yêu và sống chung như vợ chồng với thanh niên 24 tuổi ở phòng trọ khu phố Bình Phước A, thị xã Thuận An, Huy khuyên nhủ, cấm cản không được nên nhờ Phong và Nhanh tìm người đánh dằn mặt.

Đồng ý 5 triệu đồng và khi nhận trước 2,5 triệu đồng, chiều 5/5 nhóm Thạch Hoàng Việt kéo đến phòng trọ đánh gục người theo nhận dạng rồi tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nghi án cụ ông chủ nhà trọ bị sát hại cướp tài sản

Vụ án mạng xảy ra chiều 11/5 tại một nhà trọ trên đường Bình Hòa 20 thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là một cụ ông khoảng 75 tuổi.

Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ cụ ông nghi bị sát hại cướp tài sản - Ảnh: Lao động

Thông tin ban đầu, vào lúc 16h cùng ngày, khi người dân đến quán tạp hóa nhỏ của cụ ông để mua hàng, gọi nhiều lần không thấy ông trả lời.

Khi nhìn vào bên trong thì thấy cụ ông nằm bất động bên vũng máu. Đến kiểm tra thì phát hiện ông đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Người dân cho biết, trên người nạn nhân đã bị lấy đi một dây chuyền vàng và một số tài sản.

Đến 18h30 cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Phát hiện nam thanh niên chết bất thường trong nhà trọ

Đến 16h chiều ngày 11/5 Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên chết trong phòng trọ.

Trước đó, vụ việc được phát hiện vào khoảng 13h30 chiều cùng ngày tại một nhà trọ thuộc khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định tên N.V (26 tuổi, quê tỉnh Bình Phước).

Thời điểm trên, hàng xóm thấy phòng anh Vinh đóng cửa, gọi nhiều lần nhưng không thấy nạn nhân trả lời. Khi phá cửa vào được bên trong thì hoảng loạn khi phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Sự việc đươc thông báo cho chủ nhà trọ đồng thời trình báo lên cơ quan địa phương. Nhận tin báo, Công an TX. Bến Cát đã có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Được biết, nạn nhân chưa lập gia đình và sống tại phòng trọ trên để đi làm công nhân. Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân không có dấu hiệu bất thường khác.

Hiện, Công an TX.Bến Cát đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1252019-chong-dot-xac-vo-me-thue-nguoi-danh-chet-ban-trai-cua-con-gai-a274957.html