Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/3/2019: Điều tra nghi án nữ sinh cấp 3 bị hiếp dâm tập thể


Thứ 2, 25/03/2019 | 22:30


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Điều tra nghi án nữ sinh cấp 3 bị hiếp dâm tập thể

Công an Nhân dân đưa tin, ngày 25/3, thông tin một nữ sinh THPT trên địa bàn huyện Triệu Phong, Quảng Trị bị 10 nam sinh học cùng trường và 2 học sinh trường THPT khác (cũng trên địa bàn) hiếp dâm tập thể, gây rúng động dư luận địa phương.

PV Báo CAND tìm hiểu sự việc và được Công an huyện Triệu Phong cho biết, hiện tại, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc trên theo tố giác của một gia đình ở xã Triệu Hòa, Triệu Phong.

Theo gia đình này, con gái họ rời nhà đi cùng với một nhóm bạn vào khoảng 16h chiều 24/3. Cả nhóm tổ chức và tham dự tiệc sinh nhật tại một quán nhậu trên địa bàn thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, Triệu Phong.

Đến 21h tối cùng ngày, gia đình tá hỏa thấy con gái từ thềm nhà bước vào trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, trên thân thể có một số vết thương và có biểu hiện của việc bị xâm hại tình dục. Gia đình đã nhanh chóng đưa con vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (đóng trên địa bàn thị xã Quảng Trị) để cấp cứu, điều trị. Đồng thời, tố giác sự việc trên với Công an Triệu Phong.

Đến sáng 25/3, bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Công an huyện Triệu Phong cũng cho biết thêm, hiện tại, tinh thần và sức khỏe của nữ sinh trên vẫn chưa hồi phục.

Đồng thời, do vụ việc không được bắt quả tang, mà phải xác minh, điều tra theo thông tin tố giác, nên cần thiết phải thực hiện một số thủ tục pháp lý quan trọng, trong đó có xét nghiệm y khoa đối với người được tố giác là bị hại trong vụ việc.

Trùm giang hồ xứ Thanh cầm đầu nhóm siết nợ

Chiều 25/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo lý do bắt trùm giang hồ Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "Thần đèn", 46 tuổi).

Nghi can Tuyên (bên trái) và Tuấn - Ảnh: VnExpress

Theo cơ quan điều tra, Tuấn và Nguyễn Ngọc Tuyên (Tuyên "Mo", 32 tuổi) bị xác định là chủ mưu vụ "dàn quân" bắn nhau trên đường phố vào tối 18/3 tại khu vực cầu Đông Hương thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Ngày 23/3, hai người này đã bị bắt. Vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng được khởi tố.

Cảnh sát đồng loạt khám xét nơi ở của 5 kẻ tham gia vụ nổ súng và tiếp tục truy bắt những tên bỏ trốn.

Theo nhà chức trách, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa gần dây nổi lên băng nhóm do Tuấn "Thần đèn" cầm đầu, quy tụ hàng chục tên côn đồ cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự. Nhóm này cho vay nặng lãi, tổ chức siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản...

Tuấn "Thần đèn" được biết đến là trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh. Tháng 10/2014, Tuấn bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 3 năm tù do cùng đàn em hành hung người vay tiền khiến chấn thương sọ não. Nhóm Tuấn còn ép người này bán doanh nghiệp với giá 25 tỷ đồng.

Tước danh hiệu Thiếu tá Công an liên quan đến gian lận điểm thi

Dân trí đưa tin, sáng 25/3, Công an tỉnh Sơn La đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kỷ luật tước danh hiệu CAND đối với Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La.

Cơ quan An ninh thi hành quyết định khởi tố đối với ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La - Ảnh: Dân trí

Quyết định này được Bộ trưởng Bộ Công an ký từ ngày 8/3/2019. Thiếu tá Đinh Hải Sơn nguyên Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La.

Trước đó, ngày 13/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cũng ra quyết định khởi tố nguyên Trung tá Đỗ Khắc Hưng - cựu cán bộ công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự 2015.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La thực sự gây rúng động dư luận. Theo đó, có 97 bài thi của 44 thí sinh được sửa nâng điểm, trong đó có thí sinh được nâng 3 môn trắc nghiệm lên đến 26,55 điểm. Được biết tất cả 44 thí sinh này đều đã nhập học...

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La, đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 6 bị can; trong đó có ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga - Chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Sơn La; Đặng Hữu Thủy- Hiệu Phó trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La; Cầm Thị Bun Sọn- Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT; Lò Văn Huynh- Trưởng phòng khảo thí - quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Sơn La về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 BLHS.

Cơ quan An ninh điều tra cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can: Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Lò Văn Huynh. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Trần Xuân Yến, Cầm Thị Bun Sọn và Đỗ Khắc Hưng.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan tố tụng tiếp tục làm rõ.

Thiếu niên đâm dải phân cách tử vong bị 8 thiếu niên khác truy sát

Ngày 25/3, Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết qua điều tra nguyên nhân vụ đâm vào dải phân cách làm hai người thương vong, bước đầu xác định nạn nhân bị một nhóm thiếu niên cầm hung khí truy đuổi trên đoạn đường khá xa. Do bị truy sát, nạn nhân chạy xe với tốc độ cao nên lao vào lề tử nạn.

"Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn có khả năng từ việc nhóm của Tú đi chung với một số cô gái nên nhóm thiếu niên đang chơi gần đó bực tức kiếm chuyện gây sự, sau đó cầm hung khí đuổi đánh", một điều tra viên công an huyện nói.

Cũng theo Công an huyện Bến Lức, qua trích xuất camera an ninh từ nơi truy đuổi đến lúc xảy ra tai nạn chết người đã ghi nhận rõ hình ảnh 4 xe máy cùng nhóm thiếu niên cầm hung khí.

Sáng nay, Cảnh sát hình sự huyện Bến Lức đã mời số thiếu niên này đến cơ quan điều tra để làm rõ việc truy sát người.

Trước đó, khoảng 10h ngày 24/3, Thạch Thanh Tú (16 tuổi, quê Sóc Trăng, trú xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) cùng nhóm bạn chở nhau bằng xe gắn máy đến chơi tại khu vực hồ bơi ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Đến 11h20 cùng ngày, cả nhóm xảy ra mâu thuẫn với nhóm thiếu niên đang có mặt tại đây.

Tú chạy xe máy chở Nghiêng cùng nhóm bạn chạy từ Trung tâm văn hóa huyện qua cầu An Thạnh về hướng Trạm thu phí đường tỉnh 830 tại xã An Thạnh.

Lúc này, nhóm thiếu niên đi 4 xe máy gồm 7-8 đối tượng cầm dao, mã tấu truy đuổi quyết liệt ngay phía sau. Tú tăng tốc cố gắng chạy thoát thân ra ngoài vùng ven để nhờ hỗ trợ.

Đến đoạn Km 02 đường tỉnh 830 ngã ba đường dẫn lên tuyến cao tốc Trung Lương - TP.HCM, vừa vượt qua nhánh rẽ, do chạy quá tốc độ không làm chủ tay lái nên Tú lao thẳng xe vào dải phân cách cứng sát lề đường.

Tú té đập đầu trúng dải phân cách rồi văng ra đường tử vong tại chỗ. Nghiêng ngồi sau "bay" khỏi xe lọt sang đường nội bộ bên kia dải phân cách chấn thương đầu nặng, gãy chân tay được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/3/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2632019-dieu-tra-nghi-an-nu-sinh-cap-3-bi-hiep-dam-tap-the-a268095.html