+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2019: Ớn lạnh băng dùng mã tấu chém người đi đường cướp xe khi gặp công an

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ớn lạnh băng dùng mã tấu chém người đi đường cướp xe khi gặp công an

    Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Nam (SN 1987, quê Bình Định), Lê Hoàng Từ Nhân (SN 1987, ngụ quận 12, TP HCM) về tội "Cướp tài sản".

    Công an bẳt nóng băng cướp nguy hiểm dùng mã tấu chém người - Ảnh: Người Lao Động

    Liên quan đến vụ án, Nguyễn Ngọc Anh Vũ (SN 1988, ngụ quận 12) và Nguyễn Trịnh Anh Khoa (SN 1972, ngụ huyện Hóc Môn) cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Che giấu tội phạm".

    Theo Công an TP HCM, đây là nhóm thanh niên có nhiều tiền án, tiền sự. Đầu năm 2018, băng này thường tụ tập, thuê phòng khách sạn để cùng nhau đi cướp.

    Sáng 16/7/2018, Nam cùng Nhân, Vũ và Khoa đến thuê phòng khách sạn trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp để lưu trú. Sáng hôm sau, Nam rủ Nhân đi bẻ khoá nhà người dân để trộm cắp tài sản.

    Từ khách sạn, Nam chở Nhân bằng xe phân phối lớn mang theo xà ben rảo quanh các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để trộm cắp tài sản. Đến trưa cùng này, Nam và Nhân phát hiện một căn nhà trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) đóng cửa, vắng người nên dừng lại.

    Nam xuống xe cảnh giới còn Nhân dùng xà beng bẻ khoá. Lúc này, hai chiến sĩ công an phường 25, quận Bình Thạnh đi tuần phát hiện nên vây bắt.

    Nhân và Nam bỏ xe chạy bộ thoát thân. Chạy được một đoạn, cả hai thấy một phụ nữ đi xe tay ga nên vung mã tấu yêu cầu nạn nhân xuống xe rồi cả hai cướp xe bỏ trốn.

    Về đến khách sạn, Nam và Nhân kể lại sự việc cho Vũ, Khoa nghe. Sau đó, Vũ và Khoa chạy xe mà đồng bọn vừa cướp được đến một tiệm sửa xe ở huyện Hóc Môn (TP HCM) tháo biển số rồi gửi lại đây.

    Chiều 17/7/2018, tổ trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn nơi nhóm này ẩn náu. Tại đây, Nam và Nhân mỗi người cầm một mã tấu làm liều rồi bung chạy xuống khách sạn.

    Ra được bên ngoài, Nam phát hiện một người đàn ông đang dừng xe tay ga mua trái cây liền dùng mã tấu chém người này cướp xe tẩu thoát. Chạy được 10 mét, Nam bị người dân vây bắt. Cùng lúc, Nhân bỏ chạy bộ cũng bị trinh sát khống chế, bắt nóng.

    Khởi tố bị can vụ đánh chết người do mâu thuẫn chuyện làm ăn

    Ngày 2/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Dầu Chìu (SN 1982, trú tại xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về tội giết người.

    Sau cuộc ẩu đả, hiện trường để lại 3 đôi dép của nạn nhân và các đối tượng - Ảnh: Dân trí

    Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Chìu và ông Phạm Văn Sự (SN 1964, trú tại thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn. Khoảng 16h ngày 17/2, Chìu cùng con trai là Siu Anh (SN 2005) và Nguyễn Anh Văn (SN 1987, trú tại thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đến nhà ông Sự để giải quyết mâu thuẫn. Trong quá trình nói chuyện, giữa hai bên đã dùng hung khí đánh nhau. Lúc đó, ông Sự cũng cùng dao chém vào vùng đầu của Chìu.

    Trong cơn tức giận, Chìu và Văn đã dùng gậy sắt đánh ông Sự. Sau đó, ông Sự bị thương nặng nằm gục xuống thì các đối tượng bỏ chạy. Hậu quả của vụ việc, ông S. tử vong do chấn thương sọ não.

    Sau khi gây án, ông Chìu được đưa đi cấp cứu, còn Văn bỏ trốn đến khu vực đèo Lò Xo thuộc địa phận tỉnh Kon Tum thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Tên cướp giật điện thoại bị 2 tổ CSHS bắt nóng

    Khoảng 10h20 ngày 2/3, tổ cảnh sát hình sự-Công an quận 1 tuần tra trên các tuyến đường trung tâm thành phố thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 61N4-5062 lưu thông đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai-Tôn Thất Tùng với dấu hiệu khả nghi nên đeo bám.

    Đối tượng Lâm - Ảnh: Công an Nhân dân

    Khi đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai-Cao Thắng, quận 3, tổ cảnh sát hình sự quận 1 phát hiện tổ Cảnh sát hình sự quận 3 cũng đang đeo bám đối tượng này nên cả 2 tổ phối hợp đeo bám.

    Đến trước số nhà 83, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, đối tượng áp sát hai thanh niên đứng trên vỉa hè sử dụng điện thoại nên ra tay giật và tăng ga bỏ chạy, 2 tổ cảnh sát hình sự lập tức truy đuổi.

    Bị đuổi rát, đối tượng bỏ xe chạy bộ vào hẻm hòng thoát thân nhưng bất thành. Hai tổ cảnh sát hình sự khống chế đối tượng thu hồi tang vật.

    Tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên Đoàn Thanh Lâm (25 tuổi, ngụ quận 3). Chiếc điện thoại Samsung Galaxy C9 được trao trả lại cho nạn nhân.

    Bắt giam kẻ giết vợ hờ do ghen tuông

    Ngày 2/3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thào Chúng Vư (sinh năm 1977, ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) về hành vi Giết người.

    Lệnh bắt được cơ quan điều tra thực hiện sau khi có bằng chứng xác định Vư sát hại người chung sống như vợ chồng là chị Ly Thị Dính (sinh năm 1981, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

    Theo điều tra, Vư và nạn nhân sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013 nhưng không đăng ký kết hôn.

    Vào ngày 15/2, Vư không cho chị Dính sang Trung Quốc làm thuê vì nghi ngờ chị này có quan hệ tình cảm với người khác. Trong lúc mâu thuẫn, nghi phạm cầm dao nhọn đâm 2 nhát trúng người chị Dính khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Vư đã bỏ trốn.

    Lần theo manh mối, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) bắt được Thào Chúng Vư khi nghi phạm đang trên xe khách di chuyển từ Mù Cang Chải về Hà Nội.

    Công an tỉnh Hà Giang đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/3/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-332019-on-lanh-bang-dung-ma-tau-chem-nguoi-di-duong-cuop-xe-khi-gap-cong-an-a264961.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan