Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 5/7/2019: Diễn biến mới vụ cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền "chạy án"


Thứ 5, 04/07/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 5/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 5/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Diễn biến nóng vụ cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền "chạy án"

Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 4/7, thông tin từ Viện KSND tối cao cho biết cơ quan điều tra của viện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương, cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa, để điều tra về hành vi nhận hối lộ, theo quy định tại khoản 2 điều 354 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, khi tiến hành thực hiện lệnh bắt, do bị can Nguyễn Chí Phương nhập viện cấp cứu vì đột quỵ tại Bệnh viện Hợp Lực (TP Thanh Hóa) nên cơ quan điều tra chưa thực hiện lệnh bắt bị can.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho bị can Nguyễn Chí Phương nhận định ông này bị bệnh nặng.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thông báo đến Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa và Đảng bộ Công an TP Thanh Hóa về quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can là đảng viên; đồng thời tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với bị can Nguyễn Chí Phương.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao còn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "trộm cắp tài sản", đồng thời ra quyết định chuyển vụ án tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền, liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Chí Phương.

Ông Nguyễn Chí Phương bị cấp dưới tố nhận 260 triệu đồng để "chạy án". Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra xác định ông Phương là thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa, người trực tiếp chỉ đạo và tiến hành tố tụng đối với vụ việc Đỗ Đức Hiếu phạm tội trộm cắp tài sản.

Trong quá trình thụ lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, ông Phương đã nhận của Đỗ Đức Hiếu 260 triệu đồng và hứa giúp đỡ không xử lý hình sự.

Đôi nam nữ rủ nhau vào rừng ăn lá ngón tự tử

Chiều 4/7, ông Lầu Bá Trừ, Chủ tịch UBND xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một đôi nam, nữ tử vong do ăn lá ngón.

Hình minh họa

Theo ông Trừ, chiều 3/7, chính quyền địa phương nhận được thông tin có một đôi nam, nữ rủ nhau lên rừng ăn lá ngón tự tử.

Ngay sau đó, địa phương đã cử cán bộ, phối hợp với gia đình tổ chức lên rừng thuộc khu vực bản Nậm Càn (xã Nậm Càn) để tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Tuy nhiên, khi lên tới khu vực trên thì phát hiện em V. Y. U. (SN 2002, trú xã Nậm Càn) đã tử vong. Còn em Vừ Bá N. (SN 2003, trú ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó.

"Đôi nam nữ này có tình cảm với nhau nhưng không được gia đình chấp nhận vì chưa đủ tuổi nên đã lên rừng tìm là ngón để tự tử. Sáng nay (4/7), bà con dân bản và gia đình đã tổ chức mai táng các nạn nhân xấu số theo phong tục của địa phương”, ông Trừ cho biết thêm.

Nghi án dùng súng cướp ngân hàng

Đến cuối giờ chiều 4/7, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang lấy lời khai, khám nghiệm tại một ngân hàng ở số 175 đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) để truy xét nam thanh niên được cho cầm vật giống súng xông vào ngân hàng rồi tháo chạy.

Công an lấy lời khai, điều tra truy xét vụ việc - Ảnh: Plo.vn

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một nam thanh niên cầm vật giống súng vào ngân hàng nói trên hét lớn “cướp”.

Tuy nhiên, bảo vệ nhanh tay nhấn chuông báo động khiến người này hốt hoảng tháo chạy.

Sự việc xảy ra trong ít phút, nam thanh niên được cho là chạy xe máy về hướng vòng xoay Phú Lâm, chưa lấy được tài sản gì.

Một lãnh đạo ngân hàng nói trên nói đây không phải cướp. Trong khi lãnh đạo UBND phường Hiệp Tân xác nhận mình nắm bắt thông tin rằng, chiều cùng ngày, có nam thanh niên nghi cầm súng xông vào khu vực ngân hàng. “Tuy nhiên, chưa xác định đây có phải là súng và cướp ngân hàng hay không. Công an hiện đang tích cực xác minh, truy xét” – người này nói.

Chiều cùng ngày, Công an quận Tân Phú chưa cung cấp một thông tin nào có liên quan về vụ việc.

Tạm giam 3 tháng đối tượng trộm tiệm vàng

Sáng 4/7, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thiện Phúc (32 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi trộm tiệm vàng.

Đối tượng Lê Thiện Phúc tại cơ quan công an - Ảnh: NLĐ

Trước đó, ngày 29/6, trong lúc ngồi uống cà phê tại một quán trước tiệm vàng số 25, đường Lý Tự Trọng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Phúc nhìn thấy chủ quán cà phê cầm 1 cái búa nên nảy sinh ý định dùng búa đập tủ kinh trộm tiệm vàng. Sau khi mượn búa, khoảng 21h cùng ngày, Phúc lợi dụng chủ tiệm vàng lơ là đã tới đập tủ kinh lấy đi 2 sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy.

Trưa 30/6, trong lúc Phúc đang bán sợi dây chuyền vàng thứ 2 tại một tiệm vàng ở thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tổng giá trị tài sản mà Phúc trộm cắp là hơn 33 triệu đồng.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-572019-dien-bien-moi-vu-cuu-truong-cong-an-tp-thanh-hoa-bi-to-nhan-tien-chay-an-a282827.html