Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 8/6/2019: Phát hiện 2 thi thể trôi dạt trên biển ở Quảng Ninh


Thứ 6, 07/06/2019 | 23:06


Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 8/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 8/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Phát hiện 2 thi thể trôi dạt trên biển ở Quảng Ninh

Theo Infonet, chiều 7/6, ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực (Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, vào sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại 2 xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực (TP Móng Cái) đã phát hiện 2 thi thể trôi trên biển ở Móng Cái.

Sau khi báo cơ quan chức năng, được biết 2 thi thể trên là hai vợ chồng anh Vũ Văn Thả (SN 1969) và chị Hứa Thị Yến (SN 1974). Vợ chồng anh Thả đều sinh sống tại thôn 3, xã Vĩnh Thực bằng nghề biển.

Theo ông Dũng, vào ngày 5/6, hai vợ chồng anh Thả đi câu mực và mất tích.

Thi thể anh Thả được tìm thấy lúc 7h40 ngày 7/6 tại khu xã đảo Vĩnh Thực. Đến khoảng 9h15 cùng ngày, thi thể chị Yến được các lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực xã đảo Vĩnh Trung.

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực, ngay khi nhận thông tin về vụ việc, xã đã báo cáo TP Móng Cái và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Kiều nữ 19 tuổi cùng 9 người 'đập đá' trong khách sạn

Ngày 7/6, Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ Ngô Đình La (28 tuổi), Nguyễn Hữu Bảo (25 tuổi, người địa phương) và Lê Trần Thắng (31 tuổi, quê Thái Nguyên) để làm rõ hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Trần Thắng và 2 kiều nữ quê Thái Nguyên liên quan vụ án. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Liên quan vụ án, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử lý 7 người (5 nữ, 2 nam tuổi từ 19 đến 31) về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Sáng 4/6, gần 30 cảnh sát bất ngờ đột kích 2 phòng của khách sạn Phúc Yên City. Tại đây, công an bắt quả tang 10 thanh niên đang sử dụng trái phép ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn ma túy đá, hàng chục viên thuốc lắc, 30 triệu đồng, 2 ôtô cùng tang vật khác. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 10 người này đều dương tính với chất cấm.

Cùng ngày, khi khám xét nơi ở của 3 nghi phạm bị tạm giữ, cảnh sát thu thêm hơn 250 viên ma túy, 2 khẩu súng, hơn 100 viên đạn...

Tổng trọng lượng ma túy thu được sau vụ án là hơn 120 gram. Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án.

Đường dây làm bao cao su giả ở TP.HCM

Theo VnExpress, ngày 7/6, Công an TP HCM bắt giam 4 người trong đường dây Sản xuất buôn bán hàng giả do Trương Chí Thành cầm đầu.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế Công an TP HCM cùng Bộ Công an ập vào nhiều địa điểm, bắt quả tang nhóm người làm giả bao cao su, gel bôi trơn... Một lượng lớn nguyên liệu, hàng hoá được cho có giá 6 tỷ đồng bị thu giữ.

Thành được xác định cầm đầu đường dây, khai nhận sản xuất bao cao su giả và tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt 3 người khác là đại lý cấp dưới cũng như giúp sức sản xuất cho Thành.

Hồi tháng 1, Thành từng bị Đội Quản lý thị trường quận 12 phát hiện làm giả bao cao su với số lượng rất lớn. Trong thời gian chờ bị xử lý, ông ta tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Cảnh sát đang mở rộng điều tra.

Kết quả khảo sát của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho thấy có đến 85% bao cao su bán trôi nổi ở thị trường không được phân phối chính hãng. Người dân có nguy cơ mua phải hàng giả là rất lớn. Mỗi năm, người dân Việt Nam sử dụng 500-600 triệu bao cao su. Đa phần người mua chỉ quan tâm đến mẫu mã, giá cả hoặc mùi hương chứ không quan tâm có phải hàng thật hay không.

Theo Tiến sĩ Kristan Schoultz, Giám đốc Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS tại Việt Nam, bao cao su giả không được xử lý vô trùng hoặc xử lý trong điều kiện không đảm bảo nên không đạt các tiêu chí như: chịu đựng nhiệt độ, thời gian sử dụng và khả năng giữ chất lỏng, áp suất không khí. Kể cả khi người sử dụng chúng đúng cách vẫn có thể bị nhiễm bệnh hoặc lây lan vi khuẩn cho bạn tình.

Phát hiện vụ trồng 220 cây cần sa trái phép trong vườn nhà dân

Ngày 7/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho biết vừa phát hiện một hộ dân trên địa bàn trồng trái phép 220 cây cần sa trong vườn và rẫy của gia đình mình.

Số cây cần sa trồng trái phép vừa bị phát hiện. Ảnh: ANTD

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình công an huyện Chư Sê phát hiện vườn sau nhà ông Phạm Viết Khoa (SN 1986, trú ở làng Puih Jri, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) có trồng 161 cây cần sa trái phép. Cụ thể trong vườn có 2 điểm đang ươm cây cần sa. Điểm thứ nhất có 48 cây, chiều cao khoảng 10 cm. Điểm thứ hai có 14 cây cao từ 25 đến 30 cm. Ngoài ra, trong vườn đã trồng 99 cây cần sa, cao từ 10 cm đến 220 cm trên tổng diện tích 180 m2. Tổng trọng lượng cần sa tươi trong vườn là 53,6 kg.

Kiểm tra tại một mảnh rẫy khác của nhà ông Khoa, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện thêm 59 cây cần sa chiều cao từ 25 đến 100 cm (trên diện tích 206 m2) có trọng lượng trung bình 1 kg/cây tươi.

Tại Cơ quan Công an, ông Khoa khai nhận số cần sa này do vợ mình là bà Vũ Thị Bích Ly (SN 1988) cùng 2 người đàn ông tên Long và Sơn (chưa xác định được lai lịch, địa chỉ) ở Đắk Lắk trồng từ tháng 3/2019.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an huyện Chư Sê đã khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm và nhổ bỏ toàn bộ số cần sa trồng trái phép trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/6/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-862019-phat-hien-2-thi-the-troi-dat-tren-bien-o-quang-ninh-a278916.html