Tóm gọn gã trai 19 tuổi bị truy nã đặc biệt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng


Thứ 6, 21/02/2020 | 02:57


Cùng sự kiện

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ được Giàng Seo Thề- đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm .

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ được Giàng Seo Thề- đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về 3 tội danh: mua bán người dưới 16 tuổi; cướp tài sản và giết người cướp tài sản.

Đối tượng Giàng Seo Thề tại cơ quan chức năng. Ảnh: An ninh thủ đô

Thông tin trên An ninh thủ đô, sau đúng 1 tháng bỏ trốn và bị truy nã về hàng loạt tội danh nghiêm trọng, đối tượng Giàng Seo Thề (SN 2001, trú tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ.

Trước đó, từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019, đối tượng Giàng Seo Thề đã thực hiện 5 vụ mua bán người dưới 16 tuổi; giả danh Công an Trung Quốc cướp tiền của công dân Việt Nam đi làm thuê tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc; sát hại 1 lái xe taxi tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để cướp tài sản của nạn nhân.

Sau khi gây án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng Thề trốn về Việt Nam, liên tục thay đổi nơi trú ẩn tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La...

Ngày 20/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm Giàng Seo Thề về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; cướp tài sản và giết người cướp tài sản.

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, đến khoảng 10h ngày 20/2, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng lực lượng chức năng đã phát hiện, đột kích vào 1 lán công nhân bốc vác thuê thuộc địa bàn xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) và khống chế thành công đối tượng truy nã Giàng Seo Thề.

Tại cơ quan chức năng, Thề khai nhận sau khi sử dụng hết số tiền từ việc bán người, đối tượng quay lại khu vực giáp biên thuộc xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng làm bốc vác thuê kiếm tiền, rồi tìm cách vượt biên trốn sang Lào.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, Công an huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phạm Minh Tuấn (SN 2000, trú tại xã A Ngo, huyện A Lưới) về hành vi trộm cắp tài sản.

Pháp luật Việt Nam đưa tin, Tuấn là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thường lợi dụng người dân đi làm để xe máy sơ hở ở bìa rừng hay đi làm vắng nhà không có ai trông coi để đột nhập vào lấy trộm tài sản.

Để dễ dàng tẩu tán mà không bị phát hiện, đối tượng này đã tháo rời xe máy trộm được nhưng đã không thể qua mắt được cơ quan điều tra.

Phạm Minh Tuấn bị bắt giữ sau khi đã gây ra 10 vụ trộm cắp, trong đó có 7 vụ trộm xe máy, 03 vụ trộm Zèng thổ cẩm.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-ga-trai-19-tuoi-bi-truy-na-dac-biet-voi-hang-loat-toi-danh-nghiem-trong-a312447.html