Người đẹp tìm bình an bằng cuộc sống không đại gia


Thứ 6, 01/07/2016 | 04:13


Chứng kiến nhiều câu chuyện cay đắng và thực dụng trong mối quan hệ mỹ nhân và đại gia, không ít người đẹp đã xác định một cuộc sống riêng tư không đại gia.

Chứng kiến nhiều câu chuyện cay đắng và thực dụng trong mối quan hệ mỹ nhân và đại gia, không ít người đẹp đã xác định một cuộc sống riêng tư không đại gia. Còn với các người đẹp đã từng trải qua, họ càng hiểu sâu sắc hơn cái giá của nó nên sau này đều chọn cách sống làm mẹ đơn thân. Lặng lẽ nhưng với họ, nó mang lại hạnh phúc và bình yên.

Ảnh minh họa.

Hoa hậu Diễm Hương và nỗi sợ mang tên “đại gia”

Sau rất nhiều những bài học đã có, dường như các người đẹp ngày nay cũng bắt đầu nhận ra mặt trái của mối quan hệ này khi gắn bó với đại gia. Hoa hậu Diễm Hương được coi là người khá dũng cảm và mạnh mẽ khi từ chối một cuộc sống đầy đủ vật chất với đại gia để chọn kết hôn với bạn trai chỉ là một công chức bình thường. Cuộc sống của cô giờ đây không hàng hiệu, không xe sang, cũng phải đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền... nhưng Diễm Hương lại thấy hạnh phúc với nỗi lo đời thường ấy. Cô quá sợ cảnh sống đầy đủ, muốn gì được nấy mà bị bạn trai đại gia kiểm soát. Trong khi đó, với cuộc sống bình thường hiện tại, Diễm Hương cảm nhận được hạnh phúc khi được người đàn ông của mình trân trọng và yêu thương đúng nghĩa chứ không phải là sự sở hữu. Do không phải là đại gia nên chồng cô có thời gian để chia sẻ chuyện chăm con cùng vợ như: Cho ăn, tắm rửa cho con, “hay chỉ cần nghe vợ báo tin con ho, sốt, đang bận rộn, anh cũng sẽ sắp xếp công việc về nhà ngay”, Diễm Hương từng tâm sự.

Không may mắn như Diễm Hương, phải đến khi trải qua hai cuộc tình với đại gia nổi tiếng và tai tiếng, diễn viên Việt Trinh mới nhận ra giá trị của hạnh phúc là ở chính khả năng của mình, chứ không phải là sống dựa vào ai đó. Giờ đây, không có đại gia nhưng Việt Trinh đang có được những ngày tháng hạnh phúc và bình yên. Không ồn ào và kênh kiệu kiểu ngôi sao như trước, cô lặng lẽ làm nghề trong vài trò đạo diễn và nhà sản xuất phim. Trong cuộc sống riêng, Việt Trinh giờ đây là bà mẹ đơn thân, không kết hôn và tìm đến đạo Phật để tìm sự bình an và tĩnh lặng trong tâm hồn. “Người đẹp Tây Đô” một thời sống theo triết lý đạo Phật: “Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, cuộc sống chỉ có giá trị với giây phút hiện tại mà thôi”.

Chim công làng múa Linh Nga cũng đã quyết định từ bỏ gia thế được nhiều người ngưỡng mộ để được sống với nghệ thuật. Từng có cuộc sống giàu sang, nhưng Linh Nga tâm sự rằng, gia đình cô rất hiếm khi có được bữa cơm đầy đủ các thành viên vì ai cũng bận rộn với công việc. Nó cũng cho công chúng hình dung rằng, sự chiều chuộng, chăm sóc, muốn gì được nấy của các người đẹp ở bên đại gia chỉ có khi họ đang ở thời kỳ yêu đương. Còn khi đã là vợ chồng, họ cũng đối mặt với nhiều “tính tật”, nhiều nỗi buồn với các ông chồng đại gia, trong đó không ngoại trừ việc liên quan đến các chân dài khác.

Siêu mẫu Hà Anh: Muốn lấy chồng nhiều thời gian hơn là nhiều tiền

Chứng kiến nhiều câu chuyện trong giới showbiz của người đẹp và đại gia, siêu mẫu Hà Anh đã sớm nhận ra những hệ lụy của mối quan hệ này. Trong khi các chân dài Việt luôn gắn kết tình cảm với đại gia hoặc thiếu gia thì Hà Anh lại yêu những người đàn ông rất đỗi bình thường. Họ có thể là một đầu bếp, hay đơn giản chỉ là một giáo viên bình thường. Bởi cô quan niệm, tiền bạc có thể kiếm được nhưng thời gian dành cho nhau mới là vô giá. Trên trang Facebook của cô không cập nhật những món quà đắt giá của bạn trai tặng mà đó là những cử chỉ nhỏ nhặt, tinh tế của bạn trai dành cho cô.

Mới đây, Hà Anh khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi đính hôn với bạn trai người Anh. Cô chia sẻ, đó là một thầy giáo hiện đang dạy tiểu học tại một trường quốc tế ở TPHCM. Khi được hỏi vì sao chưa từng yêu đại gia, cô quan niệm: "Tiền không có thì sẽ kiếm được. Có tiền sẽ mua được thuốc chứ không mua được sức khỏe và hạnh phúc. Tôi luôn muốn người chồng phải có nhiều thời gian dành cho mình và gia đình để trải nghiệm cuộc sống, đi đây đi đó mà những người đàn ông giàu có ít khi có được. Thế nên, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ kiếm chồng giàu có để lo cho mình cả".

Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My cũng từng kể rằng, khi còn trẻ, chị từng là “mục tiêu” săn đón của rất nhiều đại gia. Thế nhưng, khác với các đồng nghiệp cùng thời như Việt Trinh, Diễm Hương... đều gắn với các doanh nhân giàu có hoặc Việt kiều để rồi nhận về “quả đắng”, chị lại chọn cho mình tấm chồng khá khác biệt với quan niệm của nhiều người. Diễm My từng tâm sự về người chồng hiện tại của mình rằng: "Đến nhà tôi chơi, giữa một rừng xe hơi của các đại gia lắm tiền nhiều của, anh ấy đi một chiếc xe cọc cạch. Dù vậy nhưng anh rất đường hoàng, đĩnh đạc. Người khác tán tụng, ca ngợi tôi nhưng anh ấy thì không. Chồng tôi chỉ thể hiện tình cảm của mình bằng hành động. Dần dần, tôi nhận ra, những điều đó có giá trị hơn mọi lời nói hoa mỹ. Tôi biết đây chính là người đàn ông mình cần". Gắn bó với nhau từ thuở hàn vi, sau này, chồng của Diễm My cũng trở thành ông chủ giàu có, thành đạt.

Ca sĩ hải ngoại Phi Nhung từng không ít lần nhận được những câu hỏi “chất vấn” từ báo chí rằng, xinh đẹp và tài năng như thế, tại sao đến giờ chị vẫn không kết hôn. Chị thành thật cho biết, vì mê tiếng hát mà chị từng được không ít đại gia săn đón. Thế nhưng, sống trong showbiz lâu năm, Phi Nhung nhận ra rằng: “Ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì. Họ cho mình cái này, ngược lại họ đòi mình thứ khác. Tôi không muốn mình trở thành con rối trong tay của những người lắm tiền nhiều của”. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, ca sĩ Phi Nhung lựa chọn cuộc sống đơn thân. Ngoài thời gian đi diễn, chị dành toàn bộ tâm sức để làm từ thiện. Dù không lấy chồng, làm mẹ, nhưng Phi Nhung đang có một “đàn con” là những đứa trẻ kém may mắn được chị nhận làm con nuôi, bảo trợ các bé được ăn học cho đến năm 18 tuổi.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, việc người đẹp phải gắn với đại gia là điều không có gì phải lên án và nó cũng phù hợp với "quy luật" xã hội hiện nay. Một người đàn ông có tiền, đương nhiên có quyền lựa chọn những người phụ nữ xinh đẹp, có tên tuổi trong showbiz. Chưa kể, có những khi họ cũng muốn "dựa hơi" người nổi tiếng để thuận lợi hơn trong công việc, trong cách làm hình ảnh. Nhưng đương nhiên nó cũng phải xuất phát từ tình yêu nữa. Ngược lại, các người đẹp vốn dĩ có nhiều thứ như sự nổi tiếng, tiền bạc, được nhiều người cung phụng thì đương nhiên khi yêu, họ cũng phải yêu người đàn ông có những điều kiện tương tự hoặc hơn mình. Mà như thế, không ai khác ngoài các đại gia. Vì chỉ có những đại gia mới chiều được sở thích, đòi hỏi và mong muốn của họ, như mua một chiếc túi hàng hiệu, thậm chí là xe hơi, nhà cửa...

Tuy nhiên, phía sau câu chuyện đại gia và chân dài mới là vấn đề lưu tâm, nhất là khi họ gắn bó với nhau bằng hôn nhân. Bởi lẽ, sự chiều chuộng đó chỉ có khi họ đang trong thời kỳ yêu nhau, cần chinh phục nhau. Còn khi đã là vợ chồng, chắc chắn những mong muốn ấy sẽ khó mà "muốn gì được nấy" như trước nữa. Đó là quy luật của đời sống hôn nhân nói chung. Nhưng các người đẹp thì luôn được "nuông chiều" ngoài xã hội. Việc này sẽ tạo nên thế bị so sánh giữa "người nhà" và các đại gia lắm tiền luôn sẵn sàng cung phụng họ ngay cả khi họ đã có gia đình. Nếu các người đẹp không bản lĩnh, vẫn muốn được như lúc trước thì nguy cơ tan vỡ là rất dễ xảy đến. Với đại gia, họ luôn có các người đẹp vây quanh nên khi lấy được đại gia, sung sướng đấy nhưng cũng lắm nỗi lo lắng khi họ khó có thể trở thành người đàn ông của riêng mình. Rồi sự bận rộn về thời gian của họ cũng là một vấn đề mà phụ nữ khi đã là vợ rất khó chấp nhận. Từ phân tích này có thể thấy, người đẹp yêu đại gia rất nhiều, nhưng họ có đến được với nhau hay không, đi được đường dài hay không thì chỉ có số lẻ học được cách dung hòa.

Tuấn Kiệt

Nguồn: Báo Gia đình & Xã hội

Xem thêm video Giải trí:

[mecloud]YjtbXR1VAx[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dep-tim-binh-an-bang-cuoc-song-khong-dai-gia-a137632.html