Tranh chấp đất, vợ chồng em trai đánh chết vợ chồng anh trai


Thứ 3, 30/09/2014 | 13:50


(ĐSPL) – Nhân chứng kể lại, ông Phương đè bóp cổ ông Hậu, còn bà Nga thì bóp cổ và đánh nhiều cái vào mặt bà Na.

(ĐSPL) – Nhân chứng kể lại, ông Phương đè bóp cổ ông Hậu, còn bà Nga thì bóp cổ và đánh nhiều cái vào mặt bà Na.

An ninh - Hình sự - Tranh chấp đất, vợ chồng em trai đánh chết vợ chồng anh trai

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tuổi trẻ.

Tin tức trên báo Người Lao Động cho hay, sự việc xảy ra tại tổ 12, ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn (Hòn Đất, Kiên Giang). Danh Thanh Phương (38 tuổi) là em ruột của ông Danh Thanh Hậu (41 tuổi).

Theo lời anh T. ở cùng xóm, thời điểm xảy ra án mạng, anh T. đi thăm đồng về. Đi ngang địa điểm xảy ra vụ việc, anh T. thấy ông Phương đang đè bóp cổ ông Hậu, còn bà Võ Thị Nga (41 tuổi, vợ ông Phương)  thì bóp cổ và đánh nhiều cái vào mặt bà Danh Thị Li Na (30 tuổi, vợ ông Hậu)

Thấy vậy, anh T. vào kéo ông Phương ra can ngăn, tưởng sự việc dừng lại, anh T. bỏ về nhà, kể lại sự việc với gia đình.

Khoảng 30 phút sau anh T. hay tin cả ông Hậu, bà Na đều đã bị vợ chồng ông Phương, bà Nga đánh chết.

Theo báo Thanh Niên, nguyên nhân của vụ việc trên là do cạnh tranh của hai gia đình về việc mua bán và tranh chấp 3.000 m2 đất của người cha để lại.

Được biết, vợ chồng ông Hậu, bà Na chết đi bỏ lại 3 đứa con (2 gái 1 trai), cháu nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi, lớn nhất 8 tuổi.

Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Kiên Giang đã tới hiện trường tiến hành lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm tử thi.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tranh-chap-dat-vo-chong-em-trai-danh-chet-vo-chong-anh-trai-a53139.html