Trộm 110 chỉ vàng cùng 300 triệu "đạo tặc" mang về chôn dưới vườn


Thứ 3, 06/12/2016 | 23:56


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Trí đột nhập vào nhà bà C. lấy 300 triệu đồng cùng 110 chỉ vàng. Số tài sản trộm được Trí đem chôn dưới vườn nhà.

(ĐSPL) - Trí đột nhập vào nhà bà C. lấy 300 triệu đồng cùng 110 chỉ vàng. Số tài sản trộm được Trí đem chôn dưới vườn nhà.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 6/12, VKSND TP Cần Thơ đã ra cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử Trần Quang Trí (44 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trí tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Như báo Thanh niên đưa tin trước đó, khuya 27/2, gia đình bà Chao Thị C. (52 tuổi, ngụ P.Thới thuận, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) tổ chức đi du lịch nên khóa cửa ngoài. Chiều 28/2, gia đình bà C. trở về thì phát hiện cửa trên lầu bị phá, đồ đạc trong nhà lung tung và mất tài sản gồm 11 lượng vàng 24K, hơn 300 triệu đồng nên trình báo công an.

Qua điều tra, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống trộm cắp phát hiện Trí có biểu hiện bất minh về tài sản có được nên bắt khẩn cấp. Khám xét nhà của Trí, lực lượng chức năng đã thu hồi hàng chục lượng vàng 24K và hơn 3 triệu đồng.

Cũng theo báo Tri thức trực tuyến, tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận, sau khi lấy được tài sản đã mang về nhà chôn dưới vườn. Sau đó, anh ta lấy tiền, vàng đi trả nợ và đánh số đề cho đến ngày bị bắt.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trom-110-chi-vang-cung-300-trieu-dao-tac-mang-ve-chon-duoi-vuon-a173049.html