Trộm xe bị phát hiện "đạo tặc" rút dao đâm 2 người trọng thương


Thứ 4, 30/11/2016 | 07:58


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Trong lúc trộm bị phát hiện, Định đã dùng dao mang theo đâm chém tới tấp khiến hai người bị thương nặng.

(ĐSPL) - Trong lúc trộm bị phát hiện, Định đã dùng dao mang theo đâm chém tới tấp khiến hai người bị thương nặng.

Theo báo Tuổi trẻ, tối 29/11, Công an P.Tân Phong, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Lê Văn Định (22 tuổi quê Hà Tĩnh) vì đâm hai người bị thương nặng sau khi bị phát hiện đang trộm xe máy.

Báo Công an nhân dân thông tin, khoảng 21h30 ngày 29/11 một vụ tấn công manh động của đối tượng trộm xe bất thành đã xảy ra tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai khiến 2 người phải nhập viện..

Khi đó anh H. đến nhà người thân chơi và dựng xe máy BKS 38-P1-43132 trước cửa nhà đã bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy BKS 60D1- 71239 dựng gần đó tới bẻ khóa. 

Tuy nhiên, người thân anh H. phát hiện và tri hô. Anh H. cùng nhiều người chạy ra bắt 2 tên trộm. Khi mọi người xông tới thì 1 đối tượng bỏ chạy. Tên còn lại rất manh động rút 1 dao bấm và 1 dao bầu ra chống trả. 

An ninh - Hình sự - Trộm xe bị phát hiện 'đạo tặc' rút dao đâm 2 người trọng thương

Hai con dao đối tượng Định dùng để chống trả người truy bắt - Ảnh: báo CAND

Hậu quả là anh H. và anh M. bị đối tượng trộm xe đâm trúng nhiều nhát vào người và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai. 

Được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát 113 và Công an địa phương, đối tượng đã bị khống chế và đưa về trụ sở Công an phường Tân Phong.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được xác định là Lê Văn Định. Riêng đối tượng đi chung với Định, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy xét.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)




Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trom-xe-bi-phat-hien-dao-tac-rut-dao-dam-2-nguoi-trong-thuong-a172260.html