Tử vong sau nhiều ngày bị mời lên trụ sở công an làm việc


Thứ 5, 09/04/2015 | 07:09


(ĐSPL) - Sau khi khiểm tra, bác sĩ xác định anh D. tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

(ĐSPL) - Sau khi khiểm tra, bác sĩ xác định anh D. tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.
Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức H. (SN 1982), ngụ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Thông tin ban đầu, ngày 16/3, Công an huyện Khoái Châu đã tạm giữ anh Nguyễn Đức H. (SN 1982) để điều tra vụ xô xát tại địa phương xảy ra vào ngày 14/2.

Rất đông người hiếu kì đã tụ tập lại theo dõi vụ việc.

Từ khi tạm giam tại phòng tạm giam Công an huyện Khoái Châu, anh H. không được liên lạc với gia đình.
Tuy nhiên, đến khoảng 11h ngày 8/4, anh Nguyễn Đức H. (SN 1982) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và được bác sĩ kết luận là tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.
Trước cái chết của anh D. người nhà đã bức xúc  và nghi ngờ về nguyên nhân anh D. tử vong  có nhiều dấu hiệu bất thường. Bởi theo người nhà nạn nhân, trong thời gian gần 1 tháng đến nay, anh D. không có biểu hiện gì lạ.
Gia đình nạn nhân yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của anh D.
Liên quan đến sự việc này, Đại tá Đỗ Đình Hào – GĐ Công an tỉnh Hưng Yên đã xác nhận việc một nghi can tạm giam tại Công an huyện Khoái Châu tử vong là có thật.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Xem thêm: Giám đốc Bv ĐK Quốc Oai trả lời vụ bé gái 11 tuổi chết bất thường
 
 THIÊN AN

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-vong-sau-nhieu-ngay-bi-moi-len-tru-so-cong-an-lam-viec-a90294.html