Viện kiểm sát TP.HCM: Chủ chòi vịt không phạm tội


Thứ 2, 31/10/2016 | 06:55


(ĐSPL) - Viện KSND TP.HCM thống nhất báo cáo Viện KSND tối cao nội dung, hành vi dựng chòi trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Bỉ không cấu thành tội phạm

(ĐSPL) - Viện KSND TP.HCM thống nhất báo cáo Viện KSND tối cao nội dung, hành vi dựng chòi trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Bỉ không cấu thành tội phạm.

Theo tin tức đăng tải trên báo Thanh Niên, sáng 29/4, thông tin từ Viện KSND TP.HCM cho hay, sau khi phòng nghiệp vụ Viện KSND TP thẩm định hồ sơ “vụ án Chòi vịt” liên quan đến ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ngụ TT. Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM - chủ đất quán cà phê Xin Chào), lãnh đạo Viện KSND TP thống nhất đã có báo cáo lên Viện KSND tối cao với nội dung, hành vi dựng chòi lá trên đất nông nghiệp của ông Bỉ không cấu thành tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Bỉ, chủ đất quán cà phê Xin Chào (Ảnh: Thanh Niên)

Quyết định khởi tố ông Bỉ cũng do đại tá Nguyễn Văn Quý, nguyên Trưởng công an H.Bình Chánh ký, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND H.Bình Chánh Lê Thanh Tòng là người ký phê chuẩn. Cả ông Quý và ông Tòng đã bị tạm đình chỉ công tác để xử lý, kiểm điểm.

Theo báo Pháp Luật TP HCM, ông Bỉ trồng cây kiểng để bán và chăn nuôi gia cầm trên thửa đất nông nghiệp hơn 3.600 m2 thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Giữa tháng 7-2015, ông làm căn chòi chứa vật tư, rộng khoảng 98 m², cột cây, mái lá, vách lá.

Ngày 14/7/2015, UBND thị trấn đã đến lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công vì cho rằng xây dựng nhà ở tại đô thị không giấy phép xây dựng. Sau đó UBND huyện ra quyết định xử phạt, đồng thời buộc phá dỡ. Ông Bỉ đã chấp hành.

Ba tháng sau, ông Bỉ dựng lại căn chòi khác rộng chỉ 35 m² cũng với mục đích và kết cấu như trước. UBND thị trấn lại đến lập biên bản xây dựng nhà ở không phép và yêu cầu ngưng thi công. Ông lập tức tự tháo dỡ. 10 ngày sau thì UBND huyện lại ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tống đạt cho ông nhưng ông không nhận.

Ngày 14/12/2015, Công an huyện Bình Chánh đề nghị UBND huyện tạm đình chỉ thi hành và hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính lần hai, chuyển hồ sơ sang công an.

Ngày 19/1, Công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bỉ về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo Điều 270 BLHS, đồng thời ra lệnh cấm ông đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 17/3, công an huyện kết luận điều tra rằng “do cần có chỗ để làm nơi chứa vật tư trồng cây và nuôi gia cầm nên bị can đã tự ý xây dựng một căn nhà không xin giấy phép xây dựng…”. “sau đó tiếp tục xây dựng một căn nhà không phép…”.

Công an huyện nhận xét hành vi của ông là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tình hình trật tự quản lý đô thị, phá vỡ quy hoạch tổng thể chung tại địa phương…, do đó cần phải đưa ra xét xử trước pháp luật để răn đe giáo dục chung.

Ngày 25/4, Công an TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Bỉ. Tuy nhiên, đến nay việc đình chỉ chưa diễn ra do hồ sơ đã chuyển qua VKS Bình Chánh đề nghị truy tố.

NINH LAN (Tổng hợp)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vien-kiem-sat-tphcm-chu-choi-vit-khong-pham-toi-a143465.html