Vợ chồng cựu tiếp viên hàng không buôn lậu vàng lĩnh án tù


Thứ 4, 19/07/2017 | 12:58


Cùng sự kiện

HĐXX quy kết vợ chồng Ngọc Anh đã buôn lậu hơn 3kg vàng, tổng giá trị hơn 2,9 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt Ngọc Anh 11 năm tù, Sang 10 năm, Nhuận 9 năm về tội Buôn lậu.

HĐXX quy kết vợ chồng Ngọc Anh đã buôn lậu hơn 3kg vàng, tổng giá trị hơn 2,9 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt Ngọc Anh 11 năm tù, Sang 10 năm, Nhuận 9 năm về tội Buôn lậu.

Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, ngày 19/7, TAND TP Hà Nội đưa Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1982) – cựu tiếp viên của một hãng không cùng chồng là Nguyễn Ngọc Sang (SN 1986, đều trú ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Buôn lậu”.

Tiếp tay cho vợ chồng nữ tiếp viên này, Phạm Duy Nhuận (SN 1980, trú ở xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) – cựu cán bộ sửa chữa máy bay tại Sân bay Nội Bài cũng bị xem xét cùng tội danh “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 153-BLHS.

Bị đưa ra tòa xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và chỉ đề nghị HĐXX sơ thẩm xem xét xử nhẹ tội.

Bị cáo Ngọc Anh và đồng phạm tại phiên xử - Ảnh: Công an Nhân dân

Dù vậy, xét hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nên sau khi cân nhắc, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Hoàng Thị Ngọc Anh 11 năm tù, Nguyễn Ngọc Sang 10 năm tù và Phạm Duy Nhuận 9 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

Báo Vnexpress trích dẫn bản án sơ thẩm ngày 19/7 xác định, Ngọc Anh trong thời gian tạm dừng công việc tiếp viên hàng không nhận thấy giá vàng tại Hàn Quốc cao hơn nhiều ở Việt Nam nên cùng chồng tổ chức làm ăn.

Ngày 26/7/2016, vợ chồng Ngọc Anh mua hơn 80 cây vàng với giá hơn 2,8 tỷ đồng, thuê chế tác thành 4 miếng hình chữ nhật. Các miếng vàng được gói chung thành một bọc, có gắn nam châm.

Ngọc Anh liên hệ với Phạm Duy Nhuận để thuê mang gói vàng lên máy bay với giá 2 triệu đồng. Ngày 27/7/2016, dù không phải ca trực của mình, Nhuận vẫn kiếm cớ để qua cửa an ninh, mang gói vàng lên máy bay gắn vào số ghế mà vợ chồng Ngọc Anh sẽ ngồi trong chuyến bay sang Hàn Quốc hôm đó. Khi máy bay chưa cất cánh, việc vận chuyển vàng lậu này bị cảnh sát phát hiện.

Theo nhà chức trách, với thủ đoạn trên, một tháng trước khi bị bắt, vợ chồng Ngọc Anh đã đưa sang Hàn Quốc trót lọt 20 cây vàng, trị giá 720 triệu đồng, cũng với sự giúp đỡ của Nhuận.

Tại phiên tòa ngày 19/7, HĐXX quy kết vợ chồng Ngọc Anh đã buôn lậu hơn 3kg vàng, tổng giá trị hơn 2,9 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt Ngọc Anh 11 năm tù, Sang 10 năm, Nhuận 9 năm về tội Buôn lậu.

Điều 153. Tội buôn lậu (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm  triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ luật này;

b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá;

c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ luật này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm  đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

đ) Hàng cấm có số lượng rất lớn;

e) Thu lợi bất chính lớn;

g) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác;

h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

i) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

k) Phạm tội nhiều lần;

l)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng;

b) Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn;

c) Thu lợi bất chính rất  lớn;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù  từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính  đặc biệt  lớn;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-chong-cuu-tiep-vien-hang-khong-buon-lau-vang-linh-an-tu-a196639.html