Vụ 2 người thương vong vì bị cứa cổ ở Nghệ An: Nghi phạm giấu xác nạn nhân dưới bó ngô


Thứ 2, 13/05/2019 | 15:01


Cùng sự kiện

Do mâu thuẫn cá nhân, Kế đã dùng dao cắt cổ nạn nhân giấu thi thể rồi ra tay sát hại thêm một phụ nữ nữa.

Do mâu thuẫn cá nhân, Kế đã dùng dao cắt cổ nạn nhân giấu thi thể rồi ra tay sát hại thêm một phụ nữ nữa.

Sau khi cứa cổ ông H., Kế đã lấy bạt che xác nạn nhân - Ảnh: Người Lao động.

Người Lao động đưa tin, chiều ngày 13/5, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Hồ Đức Kế (45 tuổi, ngụ huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về việc liên quan đến vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, bước đầu Kế khai nhận sáng 12/5, Kế về quê, đến nhà người anh họ là ông Hồ Đăng H. (50 tuổi, ngụ xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) chơi. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Kế đã dùng dao cắt cổ ông H. khiến ông này tử vong.

Phát hiện ông H. đã chết, Kế kéo thi thể nạn nhân ra cổng, giấu dưới các bó cây ngô rồi phủ bạt lên.

Theo Vnexpress, sau đó, Kế cầm dao chạy bộ khoảng một cây số tới nhà bà Hồ Thị Hảo (45 tuổi) ở xóm bên cạnh, dùng dao khống chế và cứa một nhát vào cổ. Khi nạn nhân chống cự, Kế nhảy qua bờ rào hòng thoát thân song bị công an xã và một số người khống chế, bắt giữ.

Bà H. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng, Hồ Đức Kế quê ở xã Quỳnh Bảng và đã ra Hà Nội sinh sống từ lâu. Sau khi bị bắt, bước đầu Kế khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn cá nhân.

Chiều nay, Công an tỉnh Nghệ An và đơn vị liên quan đang khám nghiệm hiện trường và thi thể nạn nhân.

Minh Minh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-nguoi-thuong-vong-vi-bi-cua-co-o-nghe-an-nghi-pham-giau-xac-nan-nhan-duoi-bo-ngo-a275232.html