Vụ bé gái 11 tuổi bị chém gục ở Thanh Hóa: Nghi phạm từng chém mẹ nạn nhân


Thứ 4, 22/05/2019 | 12:15


Nghi phạm chém gục bé gái 11 tuổi ở Thanh Hóa đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo vì chém mẹ nạn nhân trọng thương.

Nghi phạm chém gục bé gái 11 tuổi ở Thanh Hóa đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo vì chém mẹ nạn nhân trọng thương.

Ngày 22/5, trao đổi trên Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi, trú xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) – nghi phạm chém trọng thương bé gái 11 tuổi trên địa bàn vừa bị tòa án tuyên phạt hình phạt tù cho hưởng án treo do cùng anh trai chém mẹ nạn nhân.

Theo Thượng tá Quyền, với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Văn Hiếu được tòa án cho hưởng án treo, còn người anh của Hiếu tuyên hình phạt tù giam.

Nghi phạm chém gục bé gái 11 tuổi từng tham gia chém mẹ nạn nhân trọng thương - Hình minh họa

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên Dân trí, ông Trịnh Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết, trước đây, do mâu thuẫn cá nhân nên nghi can Hiếu đã hành hung chị Đinh Thị Đ. (mẹ cháu Phạm Thị Ngọc L.) và đã bị tòa án đưa ra xét xử.

Nghi can Hiếu hiện đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng lại tiếp tục ra tay nhằm sát hại cháu L.

Trước đó, theo VietNamNet, khoảng 16h30 ngày 20/5, gia đình anh Lã Huy Bằng ở thôn 4, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn bàng hoàng thấy cháu Phạm Thị Ngọc L. (con gái anh Bằng) nằm bất tỉnh tại nhà với nhiều vết chém trên cơ thể.

Ngay sau đó, cháu L. được người thân đưa đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Sau 6h điều tra, công an huyện đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Hiếu.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, sang nhà anh Bằng, thấy một mình cháu L. ở nhà, Hiếu hỏi mượn chiếc thuyền để bơi trên hồ nhưng cháu L. không cho. Bực tức, Hiếu đã dùng dao chém cháu L. nhiều nhát vào vùng đầu và cổ rồi bỏ trốn.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-gai-11-tuoi-bi-chem-guc-o-thanh-hoa-nghi-pham-tung-chem-me-nan-nhan-a276603.html