+Aa-
    Zalo

    Vụ bé gái 6 tuổi bị giết rồi phi tang xác: Lý lịch bất hảo của hung thủ

    ĐS&PL (ĐSPL) - Trước khi xảy ra sự việc trên, Khoa đã phải 3 lần đi trại cai nghiện, có tất cả 4 đời vợ nhưng hiện tại Khoa vẫn ở cùng bố mẹ vì cả 4 vợ đã bỏ đi.

    (ĐSPL) - Trước khi xảy ra sự việc trên, Khoa đã phải 3 lần đi trại cai nghiện, có tất cả 4 đời vợ nhưng hiện tại Khoa vẫn ở cùng bố mẹ vì cả 4 vợ đã bỏ đi.

    Liên quan đến vụ việc Quàng Văn Khoa (SN 1989, trú tại huyện Sông Mã, Sơn La) là nghi phạm hãm hiếp bé gái 6 tuổi rồi phi tang xác xuống suối xảy ra vào ngày 5/12, báo Trí thức trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Lò Văn Thươi – Trưởng Công an xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã.

    Ông Thươi cho biết: Vào chiều muộn 5/12, Công an xã Đứa Mòn nhận được tin báo phát hiện cháu Quàng Thị T. (SN 2010 trú bản Hin Pẻn, xã Đứa Mòn) tử vong bất thường dưới suối Nậm Con trên địa bàn xã.

    Công an xã đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường và thông báo cơ quan cấp trên điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

    Sau khi nhận thấy cái chết của cháu T. có nhiều điểm bất thường, nghi là bị sát hại, phi tang xác, cơ quan công an đã nhanh chóng tiến hành khoanh vùng những người nằm trong diện tình nghi và triệu tập lên cơ quan công an để làm việc.

    "Sau khi triệu tập Quàng Văn Khoa lên cơ quan công an làm việc, người này đã bộc lộ ra những điểm nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu T.

    Tiến hành đấu tranh, khai thác tại trụ sở Công an xã Đứa Mòn, với những chứng cứ không thể chối cãi, Quàng Văn Khoa đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Ban đầu, tại trụ sở công an xã, Khoa khai nhận hắn đã giết cháu T. rồi hãm hiếp nạn nhân. Sau đó, Khoa mang thi thể cháu T. ra khu vực suối Nậm Con để phi tang", ông Thươi thông tin.

    Đối tượng Khoa và hiện trường vứt xác nạn nhân - Ảnh: báo ANTĐ

    Theo lời ông Thươi cho biết: Ở địa phương, Quàng Văn Khoa đã có 4 đời vợ nhưng tất cả đều chưa đăng ký kết hôn, gia đình hắn ta thuộc vào dạng đặc biệt khó khăn.

    Trước khi xảy ra sự việc trên, Khoa đã phải 3 lần đi trại cai nghiện. Trong đó, 2 lần gần nhất là vào trại năm 2011 đến năm 2012 thì được ra. Tuy nhiên, mới ra trại được một thời gian, Khoa lại tiếp tục phải đi trại bắt buộc ở tỉnh Sơn La 4 năm, đến tháng 11/2016, mới được ra.

    Khi ra trại, tất cả 4 đời vợ của Khoa đã bỏ đi nên hắn ta về nhà ở với bố mẹ. Khoa nằm trong diện theo dõi, quản lý của địa phương.

    Như báo Công lý thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 5/12, Quàng Văn Khoa sau khi uống rượu xong liền cùng một số người xuống khu vực suối Nậm Con để đánh cá, trong đó có cháu Quàng Thị T. trú cùng bản.

    Đánh cá được một lúc thì Khoa về trước còn cháu T đi theo sau. Khi về tới gần nhà, Khoa đưa cháu T lên nương sắn gần nhà sau đó siết cổ cháu T rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Sau khi hiếp dâm cháu T xong, phát hiện nạn nhân đã chết nên Khoa mang xác cháu gái này phi tang dưới suối Nậm Con. 

    Nhận được tin báo về vụ việc, Công an Sơn La đã khẩn trương điều tra, bắt giữ Khoa để làm rõ vụ án.

    Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    A) Có tính chất loạn luân;

    B) Làm nạn nhân có thai;

    C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

    A) Có tổ chức; 

    B) Nhiều người hiếp một người;

    C) Phạm tội nhiều lần;

    D) Đối với nhiều người;

    Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

    E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

    G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

     4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-gai-6-tuoi-bi-giet-roi-phi-tang-xac-ly-lich-bat-hao-cua-hung-thu-a173464.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan