Vụ đốt nhà người tình làm 3 người bị thương: Bắt thêm 1 nghi can


Thứ 5, 16/07/2020 | 01:32


Cùng sự kiện

Liên quan vụ phóng hỏa đốt nhà người tình ở An Giang, cơ quan công an đã bắt thêm 1 nghi can.

Liên quan vụ phóng hỏa đốt nhà người tình ở An Giang, cơ quan công an đã bắt thêm 1 nghi can.

Nguyễn Tất Linh (bên trái) và Bùi Tấn Quang - Ảnh: TPO

Chiều 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Tấn Quang (48 tuổi) và Nguyễn Tất Linh (39 tuổi), cùng ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp về hành vi “giết người”.

Hai nghi can này có liên quan đến vụ phóng hoả đốt nhà khiến 3 người trong một gia đình bị thương.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Quang có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị D. (SN 1976, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Đến khoảng 9h30 ngày 13/7, Quang rủ Linh (hàng xóm của Quang) cùng đi mua xăng mang đến nhà bà D. châm lửa.

Vụ cháy khiến bà D. cùng chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1995, con bà D.) và bé Lê Trâm A. (SN 2017, con chị H.) bị bỏng nặng và thiệt hại phần lớn tài sản căn nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, phá án.

Sau khi gây án, Quang và Linh bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 14/7 lực lượng công an đã bắt được Quang khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bến Tre. Đến chiều cùng ngày Linh cũng bị bắt giữ ở tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dot-nha-nguoi-tinh-lam-3-nguoi-bi-thuong-bat-them-1-nghi-can-a330964.html