Chuyện ít biết về thí sinh cao chót vót và thí sinh lùn tịt của VNTM


Thứ 6, 01/07/2016 | 07:05


(ĐSPL) - Hồng Xuân cao chót vót 1m90 và La Thanh Thanh thấp lùn tịt 1m54 chính là 2 thí sinh đặc biệt nhất từ trước tới nay của Vietnam’s Next Top Model.

(ĐSPL) - Hồng Xuân cao chót vót 1m90 và La Thanh Thanh thấp lùn tịt 1m54 chính là 2 thí sinh đặc biệt nhất từ trước tới nay của Vietnam’s Next Top Model.

Trở lại với thông điệp gây sốt “Break the rules – Phá bỏ mọi giới hạn” cùng với sự xuất hiện lần đầu tiên trước báo giới của top 24 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng bạn kết, các thí sinh đã gây choáng ngợp cho rất nhiều khách mời và truyền thông với chiều cao, cân nặng vô cùng đa dạng.

Đặc biệt, cô gái La Thanh Thanh - thí sinh lùn nhất lịch sử Vietnam’s Next Top Model đang gây sốt với chiều cao 1m54. Điều này vô tình làm mọi người nhớ đến cô gái Hồng Xuân với chiều cao 1m90 vượt quá tiêu chuẩn người mẫu ở mùa 6.

Hồng Xuân cao 1m90 và La Thanh Thanh cao 1m54.

Hồng Xuân và La Thanh Thanh - một cô gái chân ướt chân ráo không biết gì về thời trang, lóng nga lóng ngóng trên sàn catwalk, và một cô gái đã “cáo già” kinh nghiệm chụp lookbook cũng như đóng MV, đang mang trong mình sự đầu tư nghiêm túc về ngành thời trang.

Một cô cao quá tiêu chuẩn bình thường của một người mẫu, một cô lại quá thấp để có thể diện những bộ đầm được may đo đúng chuẩn một người mẫu catwalk. Hai trường hợp nghe có vẻ là “lỗi” của Vietnam’s Next Top Model, nhưng trên thực tế, câu nói “ai nấy đều khác” đang minh chứng điều ngược lại, không phải chỉ trong khuôn khổ chương trình mà còn trong chính làng thời trang Việt nói chung.

Hồng Xuân với chiều cao 1m90 ngất ngưởng cùng thân hình cò hương đã từng được ví với Quán quân America’s Next Top Model mùa 15 Ann Ward. Không có thần thái người mẫu, không kinh nghiệm, tuy nhiên chính thái độ nghiêm túc và quyết tâm của Hồng Xuân đã giúp cho cô “cảm hóa” được ban giám khảo và khẳng định mình tại top 4 vòng chung kết Vietnam’s Next Top Model mùa 6.

Hồng Xuân đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng. 

Ngay sau khi mùa 6 kết thúc, Hồng Xuân im hơi lặng tiếng mãi cho đến cận kề những ngày Vietnam’s Next Top Model mùa 7 sắp diễn ra, sự xuất hiện của cô làm tất cả mọi người choáng ngợp. Đâu còn đó cô mẫu gầy nhẳng non nớt, Hồng Xuân đã “vịt hóa thiên nga” với mái tóc nhuộm vàng và những bước catwalk tràn đầy sức sống không kém các người mẫu bình thường khác. 

Còn với La Thanh Thanh hay còn có biệt danh là Fung La, 1m54 là một chiều cao “nấm lùn” không thể tưởng trong giới người mẫu. Với tiêu chí “Phá bỏ mọi giới hạn”, Vietnam’s Next Top Model đã tạo điều kiện cho những điều không tưởng này được xuất hiện trong chương trình.

Từ trước giờ Thanh Thanh đã là một cái tên nổi trong giới thời trang dành cho giới trẻ dưới tên gọi Fung La nhờ những bộ hình lookbook và MV với diễn xuất xuất thần. Cô đã từng được giới trẻ biết đến qua nhiều MV ca nhạc cũng như được gán với biệt danh là Lily Maymac Việt Nam.

Không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng La Thanh Thanh có gương mặt khá ấn tượng.

Fung La đến với Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 6 đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trên truyền thông. Mặc dù không có chiều cao khủng nhưng trong từng shoot hình ở vòng sơ tuyển, Fung La đã thể hiện được khả năng vượt trội so với rất nhiều thí sinh khác. Với niềm đam mê mãnh liệt, cá tính mạnh mẽ, chắc chắn Fung La sẽ làm nên chuyện tại Vietnam’s Next Top Model 2016.

Tiểu Quỳnh
Nguồn: Người đưa tin

Mời độc giả xem thêm video Giải trí:

[mecloud]zbEPymoS0q[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-it-biet-ve-thi-sinh-cao-chot-vot-va-thi-sinh-lun-tit-cua-vntm-a137660.html