Vụ hiếp dâm tập thể trẻ em ở Phú Yên: Tăng hình phạt hai bị cáo


Thứ 6, 04/04/2014 | 03:11


(ĐSPL) - Trong phiên xử phúc thẩm ngày 2/4, Hội đồng xét xử TAND tối cao tại TP. Đà Nẵng đã quyết định tăng hình phạt đối với hai bị cáo trong vụ hiếp dâm tập thể trẻ em xảy ra ở Phú Yên.

(ĐSPL) - Trong phiên xử phúc thẩm ngày 2/4, Hội đồng xét xử TAND tối cao tại TP. Đà Nẵng đã quyết định tăng hình phạt đối với hai bị cáo trong vụ hiếp dâm tập thể trẻ em xảy ra ở Phú Yên.
An ninh - Hình sự - Vụ hiếp dâm tập thể trẻ em ở Phú Yên: Tăng hình phạt hai bị cáo
Các bị cáo trong phiên xử sơ thẩm tại Phú Yên.
Theo đó, tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Ngọc Hiếu (SN 1996) từ 13 năm 6 tháng lên 15 năm tù; Trần Lê Văn (1994) từ 11 năm lên 12 năm tù. Giữ nguyên án sơ thẩm 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Toản và 8 năm tù đối với Phan Văn Giỏi (cả hai đều SN 1996). Tất cả các bị cáo đều trú ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên).
Theo hồ sơ vụ án, Hiếu nhiều lần chở N.T.N.P (SN 1999, trú tại xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) đến thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong chơi và làm quen với Toản, Giỏi, Văn, cùng Trần Ngọc Quý (SN 1994), Phan Đình Trương (SN 1997), Trần Ngọc Chính (SN 1997).
Sau đó, cả nhóm nảy sinh ý định giao cấu với P. Khoảng 20h ngày 10/5/2013, trong khi Toản, Chính, Hiếu, Quý, Văn, Trương, Giỏi đang tập trung chơi tại cầu Đúc thuộc thôn Mỹ Thạnh Nam, huyện Tây Hòa thì Hiếu, Trương gọi điện thoại rồi đến nhà chở P. đi uống nước, nhưng lại chở đến khu vực núi Đất.
Tại đây, Toản, Chính, Hiếu, Trương, Quý, Văn và Giỏi đã khống chế P. để Toản, Chính và Hiếu thực hiện hành vi đồi bại.
Trước đó, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, ngày 4/12/2013, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Quý 12 năm tù, Trương 9 năm tù và Chính 7 năm tù.
Sau phiên xử sơ thẩm, 3 bị cáo này không kháng cáo, còn Toản, Hiếu, Văn và Giỏi làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hiep-dam-tap-the-tre-em-o-phu-yen-tang-hinh-phat-hai-bi-cao-a27960.html