Vụ Imex Trà Vinh: Đề nghị 30 năm tù đối cựu giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam


Thứ 7, 26/09/2020 | 11:43


Trần Văn Tâm - nguyên giám đốc Công ty lương thực Trà Vinh bị VKS đề nghị 30 năm tù về cáo buộc tham ô, "gây thiệt hại cho Vinafood II 132 tỷ.

Trần Văn Tâm - nguyên giám đốc Công ty lương thực Trà Vinh bị VKS đề nghị 30 năm tù về cáo buộc tham ô, "gây thiệt hại cho Vinafood  II 132 tỷ.

Ngày 25/9, phiên xử Trần Văn Tâm - nguyên Giám đốc điều hành Công ty lương thực Trà Vinh - Imex Trà Vinh và 15 bị cáo khác thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam kết thúc phần xét hỏi.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng, bị cáo Tâm có vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhiều người dưới quyền thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Trần Văn Tâm tại toà. Ảnh: Vnexpress

Theo cáo trạng, Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) trước đây là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.  Năm 2018, Tổng công ty được cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ 51,4% vốn điều lệ. Còn Công ty Lương thực Trà Vinh là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Theo quy định, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp; thua lỗ 1 năm nhưng mất từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên; kinh doanh giữa 2 năm lỗ có 1 năm lãi… sẽ bị giám sát, trong trường hợp sau giám sát 2 năm liên tục mà vẫn lỗ thì phải chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản.

Tuy nhiên, từ tháng 1/2012 đến tháng 10/2017, Công ty Lương thực Trà Vinh vừa thua lỗ vừa thất thoát 814 tỷ đồng. 

Để che giấu việc kinh doanh thua lỗ nhằm để công ty mẹ Vinafood II  tiếp tục cấp vốn, bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng và duy trì hoạt động, ông Tâm đã chỉ đạo nhân viên báo cáo gian dối, câu kết với một số cá nhân tại các doanh nghiệp ngoài lập khống hồ sơ mua bán lúa, gạo, phụ phẩm để nâng khống hàng tồn kho, nâng khống công nợ. 

Tính đến tháng 10/2017, công ty này có dư nợ tại các ngân hàng là hơn 600 tỷ đồng. Do Vinafood II bảo lãnh trả nợ thay và uỷ quyền sử dụng hạn mức, nên các ngân hàng đã thu tiền từ công ty mẹ. Tổng cộng, Vinafood II bị thiệt hại hơn 127 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Tâm còn lập khống các chứng từ để lấy hơn 5,1 tỷ đồng của Imex Trà Vinh hợp thức hóa mua 2 căn nhà, sau đó làm giả các chứng từ chi mua gạo để cân đối sổ quỹ tiền mặt, che giấu số tiền tham ô.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên Tâm 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn) về hai tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng phạm của Tâm, các bị cáo Nguyễn Tấn Vinh (Kế toán trưởng Imex Trà Vinh) bị đề nghị 20-24 năm tù; Phan Văn Hiệp và Cao Minh Chiểu (cùng Xí nghiệp lương thực Cầu Kè) 16-18 năm tù; Nguyễn Nhất Thống, Cao Tấn Được (cùng Phân xưởng chế biến lương thực Tân An Luông) 11-14 năm tù.

6 bị cáo nguyên là lãnh đạo xí nghiệp trực thuộc Imex Trà Vinh và các doanh nghiệp bị đề nghị 2 năm tù treo đến 9 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Buộc 12 bị cáo trên liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 132 tỷ đồng.

Đối với 4 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Vinafood II, VKS cho rằng, hàng năm công ty mẹ đều kiểm kê tài sản, kiểm tra, kiểm toán tại Imex Trà Vinh. Nhưng các bị cáo không thực hiện đúng chức vụ của mình, làm việc qua loa, thiếu trách nhiệm đã tạo điều kiện để Tâm và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

PV (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-imex-tra-vinh-de-nghi-30-nam-tu-doi-cuu-giam-doc-tong-cong-ty-luong-thuc-mien-nam-a340396.html