Vụ kẻ bịt mặt đốt nhà bà bầu trong đêm: Camera ghi hình ảnh gì?


Thứ 3, 22/12/2020 | 07:55


Kẻ lạ mặt mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm lén lút đổ xăng từ cổng vào sân rồi châm lửa đốt.

Kẻ lạ mặt mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm lén lút đổ xăng từ cổng vào sân rồi châm lửa đốt.

Tuấn bịt mặt, tẩm xăng đốt nhà hàng xóm - Ảnh cắt từ clip

Ngày 22/12, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đang điều tra nguyên nhân vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu.

Theo hình ảnh từ camera giám sát của nhà anh Nguyễn Như H. (35 tuổi), rạng sáng 17/12, một kẻ lạ mặt mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm lén lút đổ xăng từ cổng vào sân. Sau đó, người này châm lửa đốt.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tich UBND xã Đông Tảo cho biết, do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, đối tượng Lưu Chí Tuấn (SN 1983, trú tại thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo) đã dùng xăng phóng hỏa nhà vợ chồng anh Nguyễn Như H.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh H. cùng một đứa con nhỏ đang nằm ngủ trong nhà. Điều đáng nói, vợ anh H. đang mang thai. Do sự việc được mọi người phát hiện kịp thời, nên gia đình anh H. đã thoát nạn trong gang tấc.

Đối tượng Tuấn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó một ngày.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-ke-bit-mat-dot-nha-ba-bau-trong-dem-camera-ghi-hinh-anh-gi-a350230.html