Vụ nam thanh niên bị đánh tử vong khi rời nhà bạn gái: Lời khai không ngờ của nhóm đối tượng


Thứ 3, 13/06/2017 | 03:35


Cùng sự kiện

Tại cơ quan điều tra, 3 nghi phạm khai do đã có hơi men trong người nên khi anh Thạnh có ý khiêu khích, cả ba không kìm chế được bản thân nên đã ra tay đánh chết nạn nhân

Tại cơ quan điều tra, 3 nghi phạm khai do đã có hơi men trong người nên khi anh Thạnh có ý khiêu khích, cả ba không kìm chế được bản thân nên đã ra tay đánh chết nạn nhân

Theo báo Người Đưa Tin, ngày 13/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng gồm Lê Văn Tùng (Tùng “anh” 21 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Lê Minh Tuấn (Tùng “em” 20 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ Hóc Môn) và Lê Văn Tuấn (21 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), để điều tra về hành vi “Giết người”, nạn nhân tử vong là anh Bùi Ngọc Thạnh (24 tuổi, quê Bạc Liêu).

Ba đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: báo Dân Việt

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ nam thanh niên bị đánh tử vong khi rời nhà bạn gái, báo Dân Việt đăng tải thông tin, tại cơ quan công an, nhóm bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do đã có hơi men trong người và anh Thạnh có ý khiêu khích nên cả ba không kìm chế được bản thân nên đã ra tay đánh chết anh Thạnh.

Theo đó, Tùng và anh Thạnh cùng có quan hệ tình cảm với chị D.T.C (hay còn gọi là Bé Heo, SN 1994, ngụ tỉnh Gia Lai; tạm trú quận Bình Tân).

Khoảng 19h ngày 11/6, Tùng, Tuấn Anh, Tuấn Em cùng đi nhậu với chị C và anh Thạnh tại một quán nhậu trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân tới khi ngà ngà say.

Đến 22h15 cùng ngày, nhóm tính tiền và ra về. Lúc này, Tùng đòi chở chị C nhưng bạn trai chị C là anh Thạnh kéo cô gái này lên xe của mình để chở về. Tùng cùng những người bạn khác lên xe về nhà trọ cũng ở gần nhà trọ của bạn gái anh Thạnh nằm ở đường Ao Đôi phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Tại đây, nhóm của Tùng đứng nói chuyện ở đầu con hẻm.

Sau khi đưa chị C vào phòng trọ, anh Thạnh nổ máy về nhà nghỉ ngơi. Khi anh Thạnh vừa đi ra đầu con hẻm, ngang qua nhóm Tùng, Minh Tuấn, Văn Tuấn thì rú ga, nẹt pô khiêu khích. Văn Tuấn bực tức nên đã dùng chân đá vào xe và người anh Thạnh nhưng không trúng.

Anh Thạnh bực tức chạy ra một đoạn dừng xe rồi cầm 2 viên gạch xông tới đòi đánh Văn Tuấn. Lúc này, Văn Tuấn và Minh Tuấn cầm gạch lao vào đánh anh Thạnh. Tùng thấy vậy chạy lại dùng tay ôm anh Thạnh để cho 2 người bạn đánh nạn nhân.

Hiện trưởng vụ việc - Ảnh cắt từ clip

Được sự trợ giúp, Minh Tuấn và Văn Tuấn dùng gạch đánh vào phần đầu, cổ, lưng của anh Thạnh cho tới khi nạn nhân gục tại chỗ. Dù anh Thạnh đã gục nhưng Minh Tuấn tiếp tục dùng gạch và chân giẫm mạnh vào lưng của Thạnh rồi cả nhóm lên xe máy tẩu thoát.

Nghe tiếng hô hoán, bạn gái anh Thạnh và người dân kiểm tra phát hiện nam thanh niên nằm gục nên đã đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh Thạnh đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra truy xét hung thủ gây án. Sáng 12/6, công an đã bắt được 3 đối tượng gây ra vụ án mạng khi cả ba đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Hiện Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ để chuyển giao cho Công an TP.HCM điều tra xử lý.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-thanh-nien-bi-danh-tu-vong-khi-roi-nha-ban-gai-loi-khai-khong-ngo-cua-nhom-doi-tuong-a193117.html