Vụ tài xế Grab bỏ lại xe trên cầu, mất tích: Bức thư tuyệt mệnh viết gì?


Thứ 5, 04/03/2021 | 08:24


Cùng sự kiện

Phát hiện xe máy vô chủ giữa cầu Đỏ, lực lượng CSGT lại kiểm tra thì phát hiện trên xe một số tư trang như mũ bảo hiểm chạy Garb, giấy tờ và 1 bức thư tuyệt mệnh.

Phát hiện xe máy vô chủ giữa cầu Đỏ, lực lượng CSGT lại kiểm tra thì phát hiện trên xe một số tư trang như mũ bảo hiểm chạy Garb, giấy tờ, điện thoại và 1 bức thư tuyệt mệnh.

Ngày 4/3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) bàn giao xe máy và các giấy tờ liên quan vụ tài xế Grab mất tích tại cầu Đỏ cho Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thụ lý.

Bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Ảnh: Người lao động

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 3/3, tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước trên đường tuần tra phát hiện một chiếc xe máy vô chủ giữa cầu Đỏ, khu vực xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có mũ bảo hiểm của tài xế Grab, giấy tờ 3 bản photocopy CMND tên T.T.C (30 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), 1 điện thoại di động, 390 nghìn đồng và 1 lá thư tuyệt mệnh.

Bức thư tuyệt mệnh được cho là của anh C. viết: “Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ tha lỗi cho con. Con khổ rất nhiều rồi. Con bất hiếu không thể báo hiếu cho ba mẹ. Ngàn lần xin lỗi ba mẹ”.

Nghi vấn tài xế tự tử, lực lượng CSGT đã kiểm tra điện thoại của anh C. và tìm được số điện thoại của người thân nạn nhân để báo tin.

Xe máy của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Thanh Niên

Hiện công an xã Hòa Châu đã tiếp nhận vụ việc, tiếp tục tìm kiếm tung tích của tài xế xe ôm mất tích.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-xe-grab-bo-lai-xe-tren-cau-mat-tich-buc-thu-tuyet-menh-viet-gi-a358050.html