Vụ trộm chó bắn chết chủ nhà: Bất ngờ lời khai của nhóm "cẩu tặc"


Thứ 2, 29/03/2021 | 15:03


Cùng sự kiện

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trộm chó khai nhận sau khi dùng súng điện bắn chủ nhà, một tên cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, tên còn lại gọi đồng bọn đến cứu

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trộm chó khai nhận sau khi dùng súng điện bắn chủ nhà, một tên cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, tên còn lại đã gọi đồng bọn đến đưa đi trốn.

Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chiều 29/3, Tiền Phong dẫn thông tin từ Công an huyện Tân Hưng, Long An cho biết, chiều cùng ngày công an huyện đã bàn giao ba nghi phạm liên quan đến vụ trộm chó làm chết chủ nhà ở xã Vĩnh Lợi cho công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân là ông Huỳnh Thanh H. (huyện Tân Hưng, Long An).

Danh tính nhóm nghi phạm được xác định là Nguyễn Quốc Trầm (33 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi) và Trần Văn Thuận (20 tuổi, cùng ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Liên quan đến sự việc, Pháp luật TP.HCM cho hay, theo lời khai của các đối tượng, vào khoảng 23h30 ngày 26/3, Trầm chạy xe máy chở Chơn ngồi sau dùng chĩa nối với súng xung điện để chích bắt trộm chó nhà dân ven khu vực vùng sâu, ít dân cư. Khi đến ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, Chơn bắn được hai con chó bỏ vào bao.

Đếb khoảng 0h ngày 27/3, Trầm và Chơn chạy cách nhà ông Huỳnh Thanh H. chừng 30 mét, Trầm nhìn thấy hai con chó nằm trong sân gần mặt đường.

Lúc này, Chơn cầm chĩa nối với xung điện qua dây dẫn chích làm con chó của ông H. nằm bất động.

Trong lúc hai người bỏ chó vào bao, ông H. cùng con trai là Huỳnh Tấn Th. phát hiện chạy đến giật lại và ôm giữ hai kẻ trộm.

Lúc giằng co tay phải của Chơn mở công tắc nguồn của xung điện, tay trái cầm cán cây chĩa chích phần hai đầu nhọn vào hông phải của ông H., nạn nhân bị điện giật ngã xuống đất.

Thấy vậy, Chơn kêu Trầm lấy xe máy trốn thoát. Tuy nhiên, Trầm không trốn mà ở lại cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông H. đã tử vong.

Trầm bị công an xã Vĩnh Lợi bắt giữ đưa về trụ sở công an. Riêng Chơn điện cho Thuận chạy xe máy đến chở về Đồng Tháp trốn.

Đến 12h30 ngày 27/3, Công an huyện Tân Hưng phối hợp công an tỉnh Long An và Công an tỉnh Đồng Tháp bắt Chơn, Thuận khi cả hai đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở huyện Tháp Mười (Đồng Tháp).

Như đã đưa tin trước đó, vào rạng sáng 27/3, ông H. cùng con trai là Huỳnh Tấn T. đang ngủ thì nghe có tiếng xe máy và chó sủa.

Mở cửa kiểm tra, phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy đang kéo theo một con chó, hai cha con ông H. dùng tay kéo xe máy và hô hoán người dân hỗ trợ.

Lúc này, một thanh niên trộm chó dùng súng tự chế bắn ông H. gục tại chỗ và tẩu thoát. Vết thương nặng khiến ông tử vong sau đó.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 áo khoác màu đen, 1 bình điện, 1 bộ kích điện, 1 súng điện tự chế và gần 5 m dây điện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-trom-cho-ban-chet-chu-nha-bat-ngo-loi-khai-cua-nhom-cau-tac-a360852.html