Vừa ra tù lại xông vào nhà dân giật iPad trên tay bé 11 tuổi


Chủ nhật, 18/10/2015 | 12:06


(ĐSPL) - Vừa ra tù thời gian ngắn, Trường đã xông vào nhà người dân để cướp chiếc iPad trên tay bé gái 11 tuổi.

(ĐSPL) - Vừa ra tù thời gian ngắn, Trường đã xông vào nhà người dân để cướp chiếc iPad trên tay bé gái 11 tuổi.

Dẫn nguồn báo Người đưa tin, ngày 18/10, công an phường 13, quận 6, TP.HCM đã tạm giữ và đang làm rõ về hành vi cướp tài sản của nghi can cướp Trần Văn Trường (26 tuổi), ngụ phường 8, quận 6, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h45 ngày 17/10, Trường đi xe gắn máy hiệu Yamaha Luvias cùng một thanh niên chưa xác định danh tính rảo quanh các tuyến đường ở quận 11 và quận 6 tìm cơ hội sơ hở của người dân để ra tay.

Nghi can cướp giật Trần Văn Trường tại cơ quan công an - Ảnh: NĐT

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin từ báo Người lao động cũng cho biết, khi đến trước nhà số 123 đường số 10, phường 13, quận 6 phát hiện một bé gái 11 tuổi đang sử dụng iPad trong nhà. Trường xuống xe chạy vào nhà giật chiếc ipad ngay trên tay của bé gái rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Lúc này, “hiệp sĩ” Nguyễn Trọng Nghĩa và “hiệp sĩ” Nguyễn Trần Minh Dũng đang lưu thông gần đấy, phát hiện hành vi của Trường nên đã truy đuổi vây bắt thành công. Đồng thời kêu gọi lực lượng CSGT Đội An Lạc (Phòng PC67, Công an TP HCM ) hỗ trợ di lý.

Được biết, Trường từng đi tiền án, tiền sự về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù vào cuối tháng 8/2015.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

[mecloud]QcbXiRzI8A[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vua-ra-tu-lai-xong-vao-nha-dan-giat-ipad-tren-tay-be-11-tuoi-a115476.html