+Aa-
    Zalo

    Vừa ra tù, "nữ quái" lại xách ma túy đi bán

    ĐS&PL (ĐSPL) - Vừa ra tù vì tội về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lê Thị Kim Oanh lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ" khi bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán heroin.

    (ĐSPL) - Vừa ra tù vì tội  về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lê Thị Kim Oanh lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ" khi bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán, tàng trữ 1 bánh heroin.

    Theo tin từ báo Pháp luật & Xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng hơn 10h ngày 17/11, tổ công tác thuộc Phòng CSĐTTP về ma túy CA tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang đối với Lê Thị Kim Oanh, 48 tuổi, trú ở tổ 4, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang có hành vi mua bán, tàng trữ 01 bánh heroin tại đê Thanh Vân, thôn Tam Hợp, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

    Lê Thị Kim Oanh cùng tang vật vụ án - Ảnh: ANTĐ

    Tại cơ quan công an, Lê Thị Kim Oanh khai nhận bánh heroin nói trên đối tượng vận chuyển từ TP Thái Nguyên xuống huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để tiêu thụ thì bị bắt quả tang. 

    Liên quan đến vụ việc, nguồn tin từ báo An ninh thủ đô cũng cho biết, trước đó, Lê Thị Kim Oanh có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị TAND tỉnh Thái Nguyên xử phạt 9 năm tù. Thế nhưng, sau khi được mãn hạn tù “nữ quái” này lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, để buôn bán “cái chết trắng” kiếm lời.

    Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    [mecloud]YkKZ2lBhky[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vua-ra-tu-nu-quai-lai-xach-ma-tuy-di-ban-a120069.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.