Xích mích, tổ viên cầm điếu cày đập đội trưởng tử vong


Thứ 2, 07/07/2014 | 13:45


Do xích mích, Đỗ Hoàng Hà đã dùng điếu cày đánh vào đầu ông Bùi Ngọc Lịch khiến ông tử vong ngay sau đó.

Chiều 6/7, trong khi đang kéo dây điện ở xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, do xích mích, Đỗ Hoàng Hà (SN 1982, trú tại TP.Hạ Long) đã dùng điếu cày đánh vào đầu ông Bùi Ngọc Lịch (SN 1956, trú tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ), khiến ông này tử vong sau đó.

Được biết, nhóm thợ điện thuộc Công ty điện lực Hoành Bồ, do ông Bùi Ngọc Lịch làm đội trưởng, sau giờ nghỉ trưa, tiếp tục công việc vào lúc 14h ngày 6.7. Đến khoảng 15h30, Đỗ Hoàng Hà tự nghỉ vào quán nước gần đó uống nước. Ông Lịch vào yêu cầu Hà ra tiếp tục công việc thì bị cự lại và xảy ra xô xát, khiến cả nhóm phải lao vào can ngăn.

Tuy nhiên, bất ngờ Hà cầm điếu cày đập vào đầu ông Lịch. Dù đã được anh em trong nhóm khẩn cấp đưa vào bệnh viện, nhưng ông Lịch đã tử vong sau đó. Hà bị công an xã bắt ngay tại hiện trường.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xich-mich-to-vien-cam-dieu-cay-dap-doi-truong-tu-vong-a39961.html