Y án chung thân cho kẻ đạp chết đồng nghiệp vì làm đổ ba lô mà không xin lỗi


Thứ 4, 14/06/2017 | 04:30


Cùng sự kiện

Tức giận vì đồng nghiệp làm đổ chiếc ba lô mà không chịu xin lỗi, Nic liền đạp người này nhiều cái dẫn đến tử vong.

Tức giận vì đồng nghiệp làm đổ chiếc ba lô mà không chịu xin lỗi, Nic liền đạp người này nhiều cái dẫn đến tử vong.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, ngày 13/6, TAND Cấp cao TP HCM xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Dương Văn Níc (SN 1992, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội “giết người”.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn tin theo bản án sơ thẩm, Dương Văn Níc, Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi, quê Thanh Hóa), Bùi Như Kha và một số người khác cùng làm phụ hồ, thuê trọ tại phường An Phú (quận 2, TP HCM) để ở chung.

Bị cáo Níc tại phiên tòa. Ảnh: báo Dân trí

Tối 30/9/2015, khi đi làm về, thấy bạn cùng phòng đang ngồi nhậu nên Níc và Hiếu vào ngồi cùng. Lúc này, Kha đang nằm nghỉ bên cạnh. Trong lúc nhậu, thấy Kha làm đổ ba lô của mình, Níc tỏ ra không hài lòng, yêu cầu Kha xin lỗi nhưng anh này không đồng ý.

Tức giận, Níc dùng chân đạp mạnh vào ngực Kha, khiến nạn nhân ngã ra phía sau đập đầu xuống nền nhà. Sau đó, Níc tiếp tục đạp vào mặt và bụng của Kha. Chứng kiến sự việc, Hiếu cũng chạy lại dùng chân đá vào hông của Kha.

Sau khi gây án, cả 2 bắt taxi đến nhà người quen để bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo báo Dân trí, trước đó, TAND TP HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Níc mức án chung thân về tội giết người, bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi, quê Thanh Hóa) mức án 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Sau bản án, Níc làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa cho phía bị cáo cho rằng bị cáo Níc không hề có chủ đích phạm tội, cũng như không cố ý cướp đi mạng sống của nạn nhân. Bị cáo Níc chỉ đạp Kha để thỏa mãn cơn giận và tự vệ bản thân. Vì vậy, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo chỉ phạm tội với tội danh cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP HCM bác bỏ ý kiến của luật sư và cho rằng tình tiết bị cáo đạp Kha để thỏa mãn cơn giận là không hợp lý. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, rất nguy hiểm cho xã hội, nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm như đã tuyên.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/y-an-chung-than-cho-ke-dap-chet-dong-nghiep-vi-lam-do-ba-lo-ma-khong-xin-loi-a193220.html