+Aa-
    Zalo

    "Yêu râu xanh" giở trò đồi bại rồi giết bé gái lãnh án chung thân

    ĐS&PL Sau khi giở trò đồi bại với bé gái, Duy đã ra tay giết hại rồi kéo xác nạn nhân vứt vào trong rẫy cà phê.

    Sau khi giở trò đồi bại với bé gái, Duy đã ra tay giết hại rồi kéo xác nạn nhân vứt vào trong rẫy cà phê.

    Theo tin tức đăng tải trên báo Trí thức trẻ, ngày 27/4/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Duy (19 tuổi, trú tại Giang Thọ, Tam Giang, Krông Năng) về tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

    Phạm Văn Duy - kẻ đã giở trò đồi bại rồi giết bé gái 7 tuổi - Ảnh: báo Dân Việt

    Báo An ninh thủ đô dẫn cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 9h30 ngày 17/9/2016, trong lúc đang ngồi ở khu rẫy cà phê gần nhà, thấy cháu bé gái hàng xóm 7 tuổi đi ngoài đường, Duy đã gọi vào, dụ dỗ cho cháu bé ăn mì tôm rồi dẫn cháu ra sau rẫy cà phê để dở trò hiếp dâm cháu bé.

    Đến chiều tối vẫn không thấy cháu bé về, gia đình và hàng xóm đã chia nhau đi tìm. Sau đó, mọi người phát hiện thi thể của cháu bé không quần áo ở trong rẫy cà phê cách nhà khoảng 100m, miệng cháu thì bị nhét áo vào.

    Nhận được tin báo, cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Năng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra xác định, Phạm Văn Duy chính là hung thủ đã gây ra vụ án.

    Duy khai nhận, khi biết cháu bé tử vong đã kéo xác nạn nhân vứt vào trong sâu rẫy cà phê rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 19/9/2016, Duy bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt.

    Tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy bị cáo Phạm Văn Duy đã thành khẩn khai nhận những hành vi phạm tội của mình và là người đồng bào dân tộc thiểu số, bản thân Duy hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Duy mức án chung thân.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yeu-rau-xanh-gio-tro-doi-bai-roi-giet-be-gai-lanh-an-chung-than-a188608.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan