Bắt 2 đối tượng đột nhập cơ quan nhà nước, "khoắng" tài sản


Thứ 3, 20/10/2015 | 09:30


(ĐSPL) - Lợi dụng đêm khuya, Phương và Thuyến mang theo dụng cụ chuyên dùng lẻn vào trụ sở các cơ quan nhà nước, phá két sắt và trộm cắp tài sản.

(ĐSPL) - Lợi dụng đêm khuya, Phương và Thuyến mang theo dụng cụ chuyên dùng lẻn vào trụ sở các cơ quan nhà nước, phá két sắt và trộm cắp tài sản.

Tin tức trên báo Thanh tra cho biết, mới đây cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Trộm cắp tài sản.

Theo đó, 2 bị can là Đinh Duy Phương (29 tuổi) trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông và Nguyễn Huy Thuyến (41 tuổi), trú tại xã An Châu, huyện Đông Hưng (Thái Bình). Lợi dụng đêm khuya, cả 2 đối tượng đã lẻn vào trụ sở các cơ quan, đơn vị nhà nước đóng trên địa bàn, phá két sắt rồi trộm cắp tài sản.

Chỉ tính riêng từ tháng 7/2015 đến nay, Phương và Thuyến đã lấy cắp tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Trong đó, điển hình là lần đột nhập vào trụ sở của Trạm Kiểm lâm số 1 thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka (huyện Lắk). Tại đây, cả 2 đã lấy trộm nhiều dụng cụ của kiểm lâm như: roi điện, bình xịt hơi cay, còng số 8 và 1 khẩu súng quân dụng (CZ 83).

Đối tượng Phương và Thuyến cùng tang vật tại CQĐT. Ảnh: Báo Thanh tra

Sau nhiều lần mật phục, theo dõi, Công an huyện Krông Bông đã bắt giữ được Phương và Thuyến. Tại cơ quan công an, cả 2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa bàn. Theo đó, các vụ án xảy ra chủ yếu ở nhà dân, trụ sở của các cơ quan, đơn vị nhà nước. Đối tượng gây án hầu hết là không có nghề nghiệp hoặc làm nghề tự do, lợi dụng chủ nhà hay các cơ quan, doanh nghiệp sơ hở để trộm tài sản, chủ yếu là két sắt, tiền vàng,…

Liên quan đến tội trên, theo tin tức trên VOV.VN ngày 16/9 cho biết, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Chủ (36 tuổi) trú tại huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Theo đó, đối tượng Chủ được xác định là hung thủ gây ra 3 vụ đột nhập nhà dân, phá két sắt, trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ.

Tang vật là hơn 100 triệu đồng cùng nhiều vàng miếng, trang sức có giá trị. Toàn bộ số tiền trộm cắp này Chủ nướng hết vào cờ bạc. Ngoài địa bàn huyện Phúc Thọ, Chủ còn đột nhập, phá két sắt trộm tài sản ở các huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức.

Được biết, Hoàng Văn Chủ đã có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 5/2014.

Mai Loan (t/h)

[mecloud]Ry6GZ098cs[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-2-doi-tuong-dot-nhap-co-quan-nha-nuoc-khoang-tai-san-a115689.html