Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin vào miền Nam tiêu thụ


Thứ 2, 10/02/2020 | 02:48


Cùng sự kiện

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Phạm Hải Vũ (33 tuổi) đang vận chuyển 4 bánh heroin với mục đích mang vào miền Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Phạm Hải Vũ (33 tuổi) đang vận chuyển 4 bánh heroin với mục đích mang vào miền Nam tiêu thụ.

Pháp luật - Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin vào miền Nam tiêu thụ

Đối tượng Phạm Hải Vũ cùng tang vật. Ảnh: Dân Trí 

Lúc 13h ngày 9/2, tại xóm Trung Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phá thành công Chuyên án A2-1119 bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Danh tính đối tượng bị bắt giữ được xác định là Phạm Phạm Hải Vũ (SN 1987, trú tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định). Tang vật lực lượng chức năng thu giữ bao gồm 4 bánh heroin, 2 điện thoại cùng nhiều giấy tờ mang tên là Phạm Hải Vũ.

Trước đó, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng xác lập Chuyên án A2-1119 từ đầu tháng 11/2019.

Liên quan đến sự việc, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng Vũ khai nhận đã mua ma túy từ Nghệ An và chuẩn bị đưa vào Nam tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Trong một sự việc khác liên quan, trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trí Tâm (31 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, vào ngày 1/1, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang Phạm Lê Minh Cường (27 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), Nguyễn Thanh Sang (25 tuổi) và Huỳnh Tấn Phong (32 tuổi, cùng ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) cũng về hành vi trên.

Tiến hành điều tra mở rộng, đến khoảng 14h ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (bộ Công an) và Công an TP.HCM, thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tâm khi đối tượng đang chuẩn bị giao dịch hàng cấm.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng thu giữ 17 gói trà có bao bì bằng tiếng nước ngoài, bên trong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 17kg.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận, các tinh thể màu trắng chứa bên trong các gói trà là ma túy tổng hợp dạng đá, mà y vừa vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM để bán kiểm lời.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-doi-tuong-van-chuyen-4-banh-heroin-vao-mien-nam-tieu-thu-a310980.html