Bắt quả tang "siêu trộm" đeo găng tay, bịt khẩu trang đột nhập nhà dân


Thứ 4, 10/04/2019 | 01:59


Sau nhiều đêm mật phục, Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu) đã bắt giữ "siêu trộm" đeo gang tay, bịt khẩu trang thường xuyên đột nhập nhà dân.

Sau nhiều đêm mật phục, Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu) đã bắt giữ "siêu trộm" đeo gang tay, bịt khẩu trang thường xuyên đột nhập nhà dân.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 9/4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã gửi thư khen lực lượng tuần tra 8394 phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Cụ thể, thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra một số vụ mất cắp mà khi phân tích camera, dấu hiệu khó thể phát truy xét được. Kẻ trộm thường xuyên bịt mặt, đeo găng tay nên không để lại dấu vết gì.

Với sự quyết tâm bắt trộm, sau nhiều đêm mật phục, rạng sáng ngày 8/4, Tổ tuần tra 8394 phối hợp với Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu) bắt quả tang Đỗ Minh Tiến (ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) vừa ăn trộm tại một nhà dân. Tang vật thu giữ gồm 13,6 triệu đồng, 3 điện thoại (2 iPhhone X và 6 Plus), đồng hồ đeo tay, 3 card điện thoại. Công an đang khai thác thêm Tiến về những vụ trộm trước đó.

Pháp luật - Bắt quả tang 'siêu trộm' đeo găng tay, bịt khẩu trang đột nhập nhà dân

Bắt quả tang "siêu trộm" tại Đà Nẵng. Ảnh: PLO.

Trong thư khen, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng đối tượng thực hiện đột nhập với thủ đoạn tinh vi, có kế hoạch, phương thức đối phó với lực lượng công an, điều đó càng làm tăng thêm chiến công của các chiến sĩ. Việc bắt được Đỗ Minh Tiến được dư luận nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Theo ông, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự kiên trì, mưu trí, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng tuần tra 8394 mà chủ công là lực lượng Công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng phường Thanh Bình. 

Pháp luật - Bắt quả tang 'siêu trộm' đeo găng tay, bịt khẩu trang đột nhập nhà dân (Hình 2).

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: PLO.

Cũng liên quan đến việc bắt trộm cắp, báo Thanh Niên đưa tin, vừa qua Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ "siêu trộm" Đào Đại Thắng (14 tuổi) với tội danh đột nhập liên tiếp 4 hộ dân trên địa bàn, lấy trộm tiền và vàng với tổng giá trị tài sản lên đến 150 triệu đồng.

Theo Công An huyện Kim Động, ngày 18/3, ông Nguyễn Văn Chức (47) cùng 3 hộ gia đình khác ngụ tại xã Phạm Ngũ Lão và xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, đồng loạt gửi đơn trình báo về việc gia đình bị đột nhập và mất cắp tài sản.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Kim Động đã bắt giữ đối tượng Đào Đại Thắng (14 tuổi), thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Kim Động, Thắng khai nhận lợi dụng lúc các chủ nhà đi vắng, có cậy phá cửa, đột nhập trộm cắp số tài sản trên.

THỦY TIÊN (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-sieu-trom-deo-gang-tay-bit-khau-trang-dot-nhap-nha-dan-a270365.html