Bình Dương: Hai đối tượng kề dao vào cổ tài xế taxi, cướp tài sản ra đầu thú


Thứ 7, 05/10/2019 | 12:23


Hai đối tượng Nhân và Đình đã ra đầu thú và khai nhận chính là hung thủ gây ra vụ kề dao vào cổ, khống chế tài xế taxi cướp tài sản ở Bình Dương.

Hai đối tượng Nhân và Đình đã ra đầu thú và khai nhận chính là hung thủ gây ra vụ kề dao vào cổ, khống chế tài xế taxi cướp tài sản khiến nạn nhân bị thương nặng tại Bình Dương.

Võ Thanh Đình (phải), Lê Văn Nhân và hiện trường vụ cướp. Ảnh: Tiền Phong

Báo Tiền Phong đưa tin, trưa 5/10, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hai nghi can gồm: Lê Văn Nhân (25 tuổi) và Võ Thanh Đình (27 tuổi, cùng quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhà chức trách cho hay, Nhân và Đình vừa ra đầu thú và khai nhận chính là hung thủ gây ra vụ kề dao vào cổ khống chế tài xế taxi cướp tài sản khiến nạn nhân bị thương nặng.

Báo Thanh Niên cho biết, theo khai nhận ban đầu, Nhân hiện đang tạm trú tại thị xã Tân Uyên. Trước ngày 30/9, Đình từ Cà Mau lên thăm Nhân, rồi cả hai đi ăn nhậu hết tiền xài, nên bàn nhau đi cướp tiền của tài xế taxi.

Khi ông Hoa chở Nhân và Đình đến đường Tân Hiệp 17 (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên), đoạn đường đất vắng người, bất ngờ Đình từ phía sau rút dao khống chế ông Hoa. 

Cùng lúc, Nhân ngồi ghế bên cạnh tài xế cũng khống chế, đe doạ buộc ông Hoa phải đưa tiền. Lúc này, ông Hoa bị Đình kề dao vào cổ siết chặt, nên đã lấy tay nắm chặt lưỡi dao vùng vẫy để thoát thân, khiến lòng bàn tay của tài xế bị thương nặng, gân tay bị đứt. 

Sau khi khống chế được tài xế, đối tượng lấy hơn 9 triệu đồng cùng 3 chiếc điện thoại trước khi tẩu thoát.

Khi đối tượng bỏ chạy, tài xế taxi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Châu Thành trong tình trạng máu chảy nhiều, nhiều vết cắt trên cổ và tay.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-duong-hai-doi-tuong-ke-dao-vao-co-tai-xe-taxi-cuop-tai-san-ra-dau-thu-a295746.html