Di lý đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã 3 tội danh về Đắk Nông


Thứ 2, 23/03/2020 | 09:39


Cùng sự kiện

Khi đang bắt xe đến TP.Buôn Ma Thuột lẩn trốn thì đối tượng Nam bị cơ quan chức năng vây bắt. Trước đó, bị can này bị cơ quan điều tra khởi tố 3 tội.

Khi đang bắt xe đến TP.Buôn Ma Thuột lẩn trốn thì đối tượng Nam bị cơ quan chức năng vây bắt. Trước đó, bị can này bị cơ quan điều tra khởi tố 3 tội.

Đối tượng Hồ Ngọc Nam bị bắt giữ. Ảnh: Zing.vn

Sáng ngày 23/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã di lý Hồ Ngọc Nam (25 tuổi, ngụ xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) từ Đắk Lắk về địa phương để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 22/3, Nam vừa bắt xe khách đến TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để lẩn trốn thì bị lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát hình sự 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk tổ chức vây bắt và tóm gọn.

Thông tin từ Trung tá Ngô Văn Dũng, Đội trưởng Đội Truy nã, truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết theo điều tra, tháng 1/2020, Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định truy nã bị can Hồ Ngọc Nam.

Nam đã bị khởi tố 3 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Sau khi gây án, Nam đã lẫn trốn tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi nắm được thông tin Nam bắt xe đến TP.Buôn Ma Thuột để tiếp tục lẫn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức vây bắt đối tượng này.

Hiện, Hồ Ngọc Nam đã được di lý về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra theo thẩm quyền.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-ly-doi-tuong-dac-biet-nguy-hiem-bi-truy-na-3-toi-danh-ve-dak-nong-a316516.html