Điều tra vụ thanh niên 9X bị chém tử vong vì nói bị nhìn đểu


Chủ nhật, 22/03/2020 | 03:10


Cho rằng bị nhìn đểu, nhóm thanh niên ở Tiền Giang đã xô xát với bố cháu bé, khiến 1 người tử vong.

Cho rằng bị nhìn đểu, nhóm thanh niên ở Tiền Giang đã xô xát với bố cháu bé, khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Vietnamnet

Công an TP. HCM đưa tin, ngày 21/3, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông làm 1 người tử vong.

Trước đó, theo Vietnamnet, khoảng 17h30 ngày 20/3, Trần Văn Hòa (22 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) cùng nhóm bạn nhậu tại một quán ở ấp Chợ.

Trong lúc nhậu, Hòa thấy cháu Ngô Hoàng D. (10 tuổi) đứng nhìn. Nhóm của Hoà cho rằng, đứa trẻ 10 tuổi nhìn đểu mình nên chửi và dùng ghế ném phía D.

Sau đó, anh Ngô Hoàng Sơn (36 tuổi, cha của bé D.) đến nói chuyện thì bị Hoà cùng người tên Mai Văn Pha dùng tay đánh.

Hòa và Pha truy đuổi anh Sơn tới tận nhà.

Tại đây, giữa hai bên xảy ra ẩu đả. Anh Sơn dùng dao chém vào vùng cổ của Hòa. Còn Pha cũng bị chém gây thương tích nhẹ.

Hòa bị thương nặng được đưa đến đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Còn Sơn trong lúc giằng co cũng bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ án tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-thanh-nien-9x-bi-chem-tu-vong-vi-noi-bi-nhin-deu-a316340.html