Điều tra vụ xe CSGT tông chết người bán trái cây ở Bình Dương


Thứ 2, 10/06/2019 | 02:31


Cùng sự kiện

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe CSGT bất ngờ lao lên vỉa hè khiến người bán trái cây tử vong.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe CSGT bất ngờ lao lên vỉa hè khiến người bán trái cây tử vong. 

Pháp luật - Điều tra vụ xe CSGT tông chết người bán trái cây ở Bình Dương

Điều tra vụ xe CSGT tông chết người bán trái cây ở Bình Dương. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật. 

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 10/6, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang điều tra vụ tai nạn giao thông, xe biển xanh tông vào tiệm vàng bên đường khiến người bán hoa quả tử vong.

Thông tin về sự việc, báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào tối 9/6, xe ô tô biển số xanh 61A-004.22 của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương chạy đến đoạn qua chợ Minh Hòa thì xảy ra va chạm với một người đi đường, rồi tông vào một tiệm vàng gần đó.

Vụ va chạm đã khiến anh Nguyễn Đình An (23 tuổi, quê thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đứng bán trái cây bị xe ô tô này tông nhập viện nhưng nạn nhân đã chết sau đó.

Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều vật dụng nằm ngổn ngang, chiếc ô tô hư hỏng nằm đè lên đống đổ nát. Người lái ô tô là một nam thanh niên mặc thường phục. 

Được biết, nạn nhân có vợ và con mới 1 tuổi. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, anh  lên xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để bán trái cây thuê tại chợ Minh Hòa.

Thời điểm xảy ra vụ việc khi An đang dọn dẹp chuẩn bị về nhà trọ thì gặp tai nạn. 

THỦY TIÊN (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-xe-csgt-tong-chet-nguoi-ban-trai-cay-o-binh-duong-a279165.html