Đột kích quán cà phê bí ẩn giữa TP.HCM, phát hiện 13 thanh niên đang bay lắc


Thứ 5, 12/09/2019 | 08:41


Cùng sự kiện

Bất ngờ kiểm tra một quán cà phê tại trung tâm quận 1, TP.HCM, lực lượng công an phát hiện hàng chục dân chơi tổ chức phê ma túy.

Bất ngờ kiểm tra một quán cà phê tại trung tâm quận 1, TP.HCM, lực lượng công an phát hiện hàng chục dân chơi tổ chức phê ma túy.

Pháp luật - Đột kích quán cà phê bí ẩn giữa TP.HCM, phát hiện 13 thanh niên đang bay lắc

Các đối tượng bị bắt quả tang đang dùng ma túy. Ảnh: Zing 

Thông tin trên báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 12/9, Công an quận 1, TP.HCM, đang tạm giữ Phạm Lê Tuấn Anh (25 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng 8 người khác để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Công an quận 1 còn bàn giao 4 người khác cho Công an phường Nguyễn Cư Trinh lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. 13 người này bị bắt quả tang khi đang phê ma túy tại một quán cà phê trên đường Cống Quỳnh.

Cụ thể, vào rạng sáng 8/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 1, ập vào kiểm tra hành chính quán cà phê B.B. trên đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh. Thấy công an, hơn chục thanh niên đang phê ma túy định bỏ chạy nhưng bị chặn lại.

Tổ công tác thu giữ hơn 5 gr ma túy loại ketamine, đưa Tuấn Anh cùng 12 người khác về trụ sở làm việc. Kiểm tra nhanh, tất cả những người này dương tính ma túy.

Liên quan đến sự việc, báo Vietnamnet cho hay, tại cơ quan công an, Phạm Lê Tuấn Anh khai nhận thường đi chơi ở quán Bar DC nên có quen biết thân tình với quản lý quán bar là Lê Hoàng Trọng Tín (27 tuổi, ngụ quận 4).

Tối 7/9, Tín cùng các chiến hữu nhậu xỉn ở Bình Dương rồi kéo nhau đến quán Bar DC tiếp tục giải trí. Khi Tuấn gọi điện thoại thì Tín cho hay, tối nay không thể vào chơi vì tình hình… căng nhưng thông báo là sẽ sắp xếp cho nhóm của Tuấn sang bay lắc tại quán cà phê B.B.

Tại đây, Tín còn giới thiệu cho Tuấn Anh mua 1 gói ketamine của 1 người chưa rõ lai lịch, với giá 5 triệu đồng, ngay điểm hẹn bên cạnh quán cà phê. Khi nhóm của Tuấn Anh vào bay lắc ở phòng Vip trên lầu 2 của quán cà phê Belle Bi chưa bao lâu thì bị công an ập vào.

Ngay sau đó, Công an tạm giữ quản lý quán Bar DC là Tín và chủ quán cà phê Belle Bi là Nguyễn Minh Triết (34 tuổi, ngụ quận 1).

Bước đầu xác định, tại quán Belle Bi thiết kế phòng bay lắc ở tầng 2 và cho dân chơi thuê với giá 3 triệu đồng/phòng/đêm, dành cho 6 người. Nếu phòng phát sinh thêm người thì quán thu thêm 500 ngàn đồng/người.

Tuy nhiên chủ quán khai rằng, việc kinh doanh giao cho quản lý, hoàn toàn không biết chuyện bay lắc ở đây.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dot-kich-quan-ca-phe-bi-an-giua-tphcm-phat-hien-13-thanh-nien-dang-bay-lac-a292542.html