Hà Nam: Phạt chủ tài khoản Facebook đăng tải văn bản giả cho học sinh nghỉ học hết tháng 3


Thứ 7, 22/02/2020 | 02:45


Cùng sự kiện

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam xác định văn bản UBND tỉnh Hà Nam đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 là giả mạo.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam xác định, văn bản UBND tỉnh Hà Nam đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 là giả mạo.

Văn bản giả mạo UBND tỉnh Hà Nam được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Dân trí

Ngày 20/2 vừa qua, một văn bản UBND tỉnh Hà Nam gửi cơ quan chức năng đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 do dịch bệnh Covid-19 được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Theo Dân Trí, phía cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam xác định, văn bản trên là văn bản giả mạo, được sao chép, chỉnh sửa làm sai sự thật.

Cụ thể, qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định được tài khoản đăng tải văn bản giả mạo của UBND tỉnh Hà Nam là L.T.T.L., trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Vào tối ngày 20/2/2020, L.T.T.L có vào facebook và thấy tài khoản facebook có tên "Hồng Hạnh" đăng hình ảnh "công văn kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 của UBND tỉnh Hà Nam" nên L.T.T.L đã tải về điện thoại và đăng lên facebook cá nhân của mình. Đến sáng ngày 21/2, L.T.T.L đã xóa văn bản đăng trên tài khoản facebook cá nhân.

Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với L.T.T.L về hành vi "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác".

Trước đó, vào ngày 3/2/2020, Thủ tướng đã ký ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (CNTT) và giao dịch điện tử.

Cụ thể, điều 101 nghị định mới quy định mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống; Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; các thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội hay cung cấp các ấn phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, chưa được phép lưu hành; Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm, theo Tuổi Trẻ.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-nam-phat-chu-tai-khoan-facebook-dang-tai-van-ban-gia-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-het-thang-3-a312601.html