Ụ nổi 83M: VKS đề nghị mức án từ 15-20 năm tù cho 4 bị cáo


Thứ 4, 12/11/2014 | 14:17


Ngày 12/11, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phần xét hỏi và tranh tục với 4 bị cáo phạm tội tham ô tài sản trong quá trình sữa chữa ụ nổi 83M.

Ngày 12/11, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phần xét hỏi và tranh tục với 4 bị cáo Trần Hải Sơn, Trần Văn Quang, Trần Bá Hùng, Phạm Bá Giáp phạm tội tham ô tài sản trong quá trình sữa chữa ụ nổi 83M.

 - Ụ nổi 83M: VKS đề nghị mức án từ 15-20 năm tù cho 4 bị cáo

Sơn khai trong số tiền 2,2 tỷ có được từ phi vụ sữa chữa ụ nổi 83M đã dùng 300 triệu mua quà biếu Dương Chí Dũng.

Tại phiên tòa các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, khai báo thành khẩn. Bị cáo Sơn thừa nhận đã nhận số tiền 2,2 tỷ đồng có được do gửi giá và nâng khống khối lượng vật tư trong quá trình thực hiện 2 hợp đồng 01, 02.2008 để sữa chữa ụ nổi 83M.

Về việc gửi giá Sơn khai, sau khi đồng ý cho Hùng nhận làm sửa chữa một số hạng mục của ụ nổi 83M thống nhất sẽ chi lại nhưng sau đó Sơn đã chỉ đạo Quang nói lại với Hùng sẽ gửi giá 12.000 đồng/1kg thép trong mức giá báo thanh toán là 36.000 đồng/1 kg thép. Nhưng Quang và Hùng lại thống nhất điều chỉnh còn 10.000 đồng/1 kg thép và 10\% tổng giá trị hợp đồng.

Sơn cũng khai báo trong số 2,2 tỷ Sơn đã dùng 300 triệu để biếu Dương Chí Dũng, lúc này là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam...trong những dịp lễ, tết.

 - Ụ nổi 83M: VKS đề nghị mức án từ 15-20 năm tù cho 4 bị cáo (Hình 2).

Dương Chí Dũng thừa nhận có nhận quà biếu của Sơn nhưng là yến, rượu trong 4 tết thì chỉ khoảng 150 triệu.

Có mặt với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Dương Chí Dũng thừa nhận có nhận quà biếu của Sơn vào những dịp tết trong 4 năm. Nhưng quà biếu là rượu, yến, phong bì trong 4 cái tết thì chỉ khoảng 150 triệu, do lâu quá nên không nhớ chính xác nhưng chắc chỉ nằm trong khoảng ấy và cơ quan điều tra cũng đã định giá.

Khi tòa hỏi có biết tiền đó Sơn ở đâu có để biếu không? Dương Chí Dũng nói không biết, sau khi cơ quan điều tra làm việc mới biết đó là tiền sai phạm nên sẽ trả lại toàn bộ.

Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX truy tố bị cáo Sơn 18-20 năm tù, bị cáo Quang 16-18 năm tù, bị cáo Hùng 16-18 năm tù, bị cáo giáp 15-16 năm tù.

Luật sư của các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết về vai trò của các bị cáo trong quá trình dẫn đến sai phạm; số tiền thực tế các bị cáo tham ô đối chiếu với kết quả giám định có chênh lệch. Mức án mà VKS đưa ra là quá nặng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ khác.

HĐXX sẽ tuyên án vào 15 giờ ngày mai 13/11.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/u-noi-83m-vks-de-nghi-muc-an-tu-15-20-nam-tu-cho-4-bi-cao-a68774.html